Nhật đau đầu ngăn máy bay Trung Quốc xâm phạm

Thế giớiThứ Sáu, 19/10/2012 09:16:00 +07:00

Những máy bay Trung Quốc này được cho là có nhiệm vụ thu thập tin tức vì phần lớn trong số đó là máy bay tuần tiễu và do thám.

Theo Đài NHK, số lần cất cánh khẩn cấp của máy bay chiến đấu thuộc Lực lượng Phòng không Nhật Bản để ngăn chặn máy bay Trung Quốc tăng nhanh trong ba tháng qua sau khi Chính phủ Nhật Bản mua quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

Bộ Quốc phòng Nhật bản cho biết từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay, máy bay của Lực lượng Phòng không bay lên 69 lần để ngăn chặn máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật Bản.

Máy bay của Lực lượng Phòng không Nhật Bản 
 
Từ tháng 4 đến tháng 6, chỉ có 15 lần máy bay cất cánh nhưng con số của ba tháng sau đó, tức là từ tháng 7 đến tháng 9, tăng hơn gấp ba, lên đến 54 lần, sau khi quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc xấu đi do vấn đề quần đảo Senkaku.

Bộ trên cho hay nhiều máy bay của Trung Quốc xâm phạm không phận của Nhật Bản, tiếp cận từ hướng Bắc và hướng Tây rồi quay về, cách quần đảo Senkaku khoảng 200 km.

Những máy bay Trung Quốc này được cho là có nhiệm vụ thu thập tin tức vì phần lớn trong số đó là máy bay tuần tiễu và do thám.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn