Iran có kế hoạch gây tràn dầu ở eo biển Hormuz

Thế giớiThứ Ba, 16/10/2012 01:48:00 +07:00

Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Ali Jafari có kế hoạch gây ra thảm họa môi trường ở Eo biển Hormuz.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tạp chí Der Spiegel của Đức ngày 15/10 đưa tin Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Ali Jafari có kế hoạch gây ra thảm họa môi trường ở Eo biển Hormuz để tạm thời dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của quốc tế.

Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Ali Jafari 
Tờ báo cho biết theo kế hoạch này, mang mật danh là "Nước bẩn," một tàu chở dầu Iran sẽ va đập vào các tảng đá bên bờ Eo biển Hormuz nhằm gây sự cố tràn dầu.

Mục đích của việc tạm thời làm ô nhiễm nguồn nước là nhằm buộc các nước Phương Tây tham gia sự kiện quy mô lớn nhằm làm sạch nước biển tại khu vực này.

Tạp chí lưu ý rằng việc hớt dầu chỉ có thể được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Iran và để làm điều đó cần phải tạm ngừng lệnh cấm vận.

Tạp chí này không tiết lộ nguồn gốc của thông tin, nhưng cho biết các cơ quan tình báo Phương Tây đang nghiên cứu kế hoạch của Tehran.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn