Diễn tập chống khủng bố hạt nhân quốc tế ở Nga

Thế giớiThứ Sáu, 28/09/2012 06:03:00 +07:00

(VTC News) – Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đợt diễn tập quốc tế chống khủng bố hạt nhân sẽ diễn ra tại thủ đô Matxcơva từ ngày 27/9.

(VTC News) – Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đợt diễn tập quốc tế chống khủng bố hạt nhân sẽ diễn ra tại thủ đô Matxcơva của nước này từ ngày 27/9 thu hút gần 60 nước tham gia, Tân Hoa Xã đưa tin.

Trang web chính thức của FSB đưa tin, đợt diễn tập dài ngày với quy mô lớn mang tên Guad-2012 bao gồm 58 nước tham gia dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) cùng Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp quốc (UNODC).
 Thủ đô Matxcova - nơi diễn các bài tập chống khủng bố hạt nhân quốc tế 
Nội dung diễn tập sẽ nằm trong khuôn khổ chương trình hoạt động của tổ chức ‘Thế giới đấu tranh chống khủng bố hạt nhân’ (GICNT) nhằm tăng cường khả năng áp dụng các biện pháp chống khủng bố trên phạm vi toàn cầu.
Theo thông tin từ FSB, Bộ Quốc phòng Nga và cơ quan nguyên tử quốc gia Rosatom sẽ trình làng những công nghệ tối tân giúp phát hiện các vật chứa hạt nhân hoặc chất phóng xạ nhân đợt diễn tập lần này tại thủ đô Matxcơva.
Vào năm 2006, với cương vị đồng chủ nhiệm, Nga và Mỹ đã cùng nhất trí tuyên bố thành lập GICNT tại hội nghị thượng đỉnh các nước G8 ở thành phố St. Petersburg (Nga).
GICNT là tổ chức quốc tế bao gồm 85 quốc gia thành viên và 4 quan sát viên chính thức. Trong đó, mục tiêu chính của tổ chức là nhằm củng cố và tăng cường sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng ngừa cũng như đấu tranh chống nạn khủng bố hạt nhân.

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn