Sự xuất hiện của những hình ảnh này được đánh giá là 'không hề ngẫu nhiên'. Còn nhớ, vào tháng 11/2011 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình được Trung Quốc cho là thế hệ thứ 5 mang tên J-20 đã có chuyến bay thử công khai đầu tiên ngay trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates.
Hôm nay, 17/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hiện tại là Leon Panetta sẽ có chuyến thăm đầu tiên đến Trung Quốc.
Đây là những hình ảnh được chụp từ sân bay Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh của tập đoàn hàng không Shenyang Aircraft Corporation.
Hình ảnh chiếc máy bay mang số hiệu 31001 của Trung Quốc |
Sự tồn tại của một chiếc máy bay chiến đấu tàng hình khác ngoài J-20 của Trung Quốc đã được đồn thổi từ rất lâu trên các diễn đàn quân sự. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nó xuất hiện với hình ảnh trực tiếp.
|
Trên tạp chí hàng không Aviationweek, chuyên gia máy bay Bill Sweetman cho biết, J-31 có sải cánh tương tự như F-35 vào khoảng 11.5 m, điều này khiến nó có vóc dáng nhỏ hơn đàn anh J-20 và cả F-22 của Mỹ.
Ông cũng cho biết khả năng rất cao là Trung Quốc đang sử dụng các động cơ Klimov RD-93s mà họ nhập khẩu của Nga đang dùng cho các máy bay J-17 để chế tạo J-31. Các thiết bị điện tử và vũ khí được đặt gọn gàng trong khoang bụng.
Mặt trước nhìn rất giống F-22 của Mỹ |
Ngoài ra, Bill Sweetman còn cung cấp một thông tin khá thú vị, đó là vào năm 2010, nhân viên an ninh thông tin Anne Mullins của tập đoàn Lockheed Martin, nơi chế tạo F-22 và F-35 cho quân đội Mỹ đã nói: "Có khoảng 6-8 nhà thầu phụ của Lockheed Martin đã thỏa hiệp để chia sẻ email, mạng nội bộ và nhiều thông tin liên quan khác".
Qua đó, dễ dàng nhận thấy rằng có thể người Trung Quốc đã có những cách riêng của mình, bí mật đoạt được những bản thiết kế hoặc những công nghệ hay chi tiết của những máy bay hiện đại bậc nhất đang phục vụ trong quân đội Mỹ.
Bình luận