Nga lại bị Trung Quốc 'vay mượn' công nghệ quân sự

Thế giớiThứ Năm, 13/09/2012 10:09:00 +07:00

(VTC News) - Hải quân Trung Quốc vừa trang bị loại pháo mới cho các tàu khu trục và tàu chiến hạng nhẹ với công nghệ được xem là sao chép của Nga.

(VTC News) - Hải quân Trung Quốc vừa trang bị loại pháo mới cho các tàu khu trục và tàu chiến hạng nhẹ của mình nhưng đây được xem là sản phẩm vay mượn của Nga.

Thông tin từ trang mạng phân tích quân sự Strategypage cho biết, Trung Quốc đang thay thế pháo 100mm kiểu 210 mà họ đang sử dụng trên các tàu chiến của mình bằng pháo PJ-38 130mm tự sản xuất.

Trong đó, pháo 100mm kiểu 210 thực chất là phiên bản Trung Quốc sản xuất theo giấy phép về pháo hải quân Compact 100mm của Pháp. 

Đây là hệ thống pháo tự động trang bị trên các tàu chiến có khối lượng 19 tấn, tầm bắn 17km và tốc độ 78 viên/phút.

Hệ thống pháo hải quân Compact 100mm của Pháp được Trung Quôc sản xuất theo giấy phép và đặt tên là Kiểu 210 

Pháo PJ-38 130mm mà Trung Quốc dùng thay thế có thể bắn được cả đạn dẫn đường bằng laser và đạn thường với tốc độ bắn 90 viên/phút. 
PJ-38 được tín nhiệm trang bị cho các tàu chiến của Trung Quốc bởi phiên bản nâng cấp của kiểu 210 là H/PJ87 đã làm việc không tốt và có vấn đề về độ tin cậy.

Loại pháo 130mm mới của Trung Quốc bị các chuyên gia đánh giá là vay mượn nhiều chi tiết của hệ thống pháo hải quân 130mm AK-130 của Nga. 
PJ-38 sẽ được trang bị đầu tiên cho các tàu khu trục lớp 52D của Hải quân Trung Quốc, sau đó là đến những lớp tàu khu trục khác và một số tàu hạng nhẹ.

Tháp pháo 130mm AK-130 của hải quân Nga, sản phẩm mà Trung Quốc bị cho là vay mượn để sản xuất PJ-38 

Hệ thống pháo PJ-38 có trọng lượng vào khoảng 50 tấn, tầm bắn lên đến 29.5 km, tốc độ bắn tối đa là 40 viên/phút. 
Nó có khả năng bắn các loại đạn dẫn đường bằng laser trong một số trường hợp cần thiết nhưng chủ yếu vẫn là loại đạn thường.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn