Thế giới 24h: Bị bắt vì gửi email đe dọa Obama

Thế giớiThứ Tư, 22/08/2012 06:12:00 +07:00

(VTC News) - Mỹ nghi ngờ đề nghị thảo luận từ chức của ông Assad, Mỹ sắp bàn giao máy bay chiến đấu F-16 cho Iraq,… là những tin đáng chú ý trong ngày 22/8.

(VTC News) - Mỹ nghi ngờ đề nghị thảo luận từ chức của ông Assad, Mỹ sắp bàn giao máy bay chiến đấu F-16 cho Iraq,… là những tin đáng chú ý trong ngày 22/8.

Nga chính thức gia nhập WTO

Hãng tin RIA Novosti cho hay hôm nay 22/8, Nga chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) khi nghị định thư tham gia Hiệp định Marrakesh có hiệu lực.

Nghị định thư tham gia Hiệp định Marrakesh - văn bản gia nhập WTO - dành cho Nga được ký vào ngày 16-12/2011 sau 18 năm đàm phán.

Sau đó, ngày 21/7/2012, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký một đạo luật liên bang cho phép thực hiện nghị định thư này và đến hôm nay nghị định thư có hiệu lực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin  

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, việc gia nhập WTO sẽ giúp Nga có thêm 3,3% tăng trưởng GDP mỗi năm trong ba năm đầu tiên và mức tăng trưởng này có thể tăng thêm vào những năm sau đó, có thể đạt tới 11%.

Nga là thành viên thứ 156 của WTO, là nền kinh tế lớn thứ 9 thế giới với giá trị 1,9 nghìn tỉ USD năm 2011.

Mỹ sắp bàn giao máy bay chiến đấu F-16 cho Iraq

Giới chức Mỹ cho biết nước này sẽ bàn giao 36 máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên cho Iraq vào tháng 9/2014 theo một thỏa thuận đạt được hồi năm ngoái nhằm tăng cường năng lực phòng không cho quân đội Iraq, điểm yếu nhất trong hệ thống phòng thủ quốc gia của nước này.

Theo thỏa thuận có tổng trị giá 12 tỷ USD, Mỹ cũng sẽ cung cấp cho Iraq một số trang thiết bị quân sự khác kèm theo các chương trình huấn luyện sử dụng. Ngoài ra, chính quyền Baghdad cũng đang cân nhắc mua một số hệ thống phòng không và rađa của Mỹ.

>>Mỹ sẽ bán 18 tiêm kích F16 cho Iraq

Máy bay chiến đấu F-16 

Những thông tin trên được đưa ra đúng vào thời điểm Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey đang ở thăm Iraq. Ông là quan chức cao cấp nhất của Mỹ tới Iraq kể từ khi lực lượng chiến đấu Mỹ rút khỏi nước này tám tháng trước.


Sức mạnh siêu chiến đấu cơ F-22 raptor của Mỹ 

Trung Quốc  mua 55 máy bay trực thăng Mi-171E của Nga

Một quan chức cấp cao giấu tên thuộc Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga tối 21/8 tiết lộ Nhà máy Ulan-Ude của CH Buryatia thuộc Nga đã được nhận gói thầu sản xuất và cung cấp 55 máy bay trực thăng Mi-171E cho Trung Quốc.

Nguồn tin xác nhận hợp đồng trên đã được các đại diện Nga và Trung Quốc ký hồi tháng 7 vừa qua với giá một máy bay trực thăng Mi-171E vào khoảng 10-12 triệu USD.


Trực thăng đa năng Mi-171 

Loại máy bay trực thăng Mi-171E được Nga nâng cấp và sản xuất nhằm cung cấp cho các nước bạn hàng ở Châu Á và Trung Đông.

Trước đó, hồi tháng 3/2012, Matxcơva và Bắc Kinh hầu như đã đạt được thỏa thuận liên quan đến việc ký hợp đồng mua bán 48 máy bay tiêm kích đa năng Su-35 của Nga với giá 4 tỷ USD.

Nhật chế tàu tuần tra cỡ lớn ‘dọa’ Trung Quốc

Nhật Bản sẽ chế tạo nhiều tàu tuần tra cỡ lớn để ngăn chặn người Trung Quốc đổ bộ lên đảo Điếu Ngư/Senkaku một lần nữa, Kyodo News đưa tin.

“Nhật Bản quyết không nương tay và sẽ khởi tố đối với những người Trung Quốc dám lên đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) một lần nữa”, một quan chức Nhật Bản nói hôm 21/8.

Cũng theo nguồn tin trên, lực lượng tuần duyên Nhật dự định sẽ chế tạo nhiều tàu tuần tra mới quy mô lớn nhằm ngăn chặn những người Trung Quốc đổ bộ lên đảo.


Các nhà hoạt động Hong Kong lên đảo Điếu Ngư/Senkaku hôm 15/8  

Tàu tuần tra mới 1.000 tấn, chờ được nhiều loại pháo hạng nặng, tàu được trang bị các thiết bị giám sát đặc biệt để theo dõi các tàu di chuyển về đêm hay ở phạm vi xa đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Chi phí dự kiến cho mỗi tàu tuần tra khoảng 5 – 6 tỷ Yên. Số tàu tuần tra mới này chủ yếu làm nhiệm vụ bảo vệ, giám sát quanh đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Tàu tuần tra 1.000 tấn nhằm giúp hải quân nước này tăng cường sức mạnh trong bối cảnh uy hiếp từ phía Trung Quốc trên biển Hoa Đông ngày càng gia tăng.

Kẻ mưu sát Putin bị bác đơn xin tị nạn

Ukraina từ chối cấp quyền tị nạn chính trị cho Adam Osmaev, kẻ bị buộc tội âm mưu ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay trước cuộc bầu cử tổng thống hồi đầu năm.

Sau khi bị Ukraina từ chối, Osmayev tiếp tục xin tị nạn ở Gruzia hoặc Phần Lan, Đài tiếng nói nước Nga cho hay. Tên này bị bắt ở Odessa, Ukraina hồi đầu năm.


Adam Osmayev sau khi bị bắt 

Hôm 14/8, tòa thượng thẩm Odessa đã bác đơn khiếu nại của y, ra quyết định dẫn độ Osmaev sang Nga. Tuy nhiên vài ngày sau Ukraina ra quyết định dừng dẫn độ Osmayev do khuyến cáo của Toà án châu Âu về quyền con người, theo tờ Kommersant của Nga.

Trưởng phòng quan hệ với các phương tiện thông tin đại chúng Tổng công tố Ukraina Yuri Boychenko cho biết: “Việc dẫn độ đã được chuẩn bị, tuy nhiên do Ukraina đã ký các công ước quốc tế tương ứng, mà luật pháp quốc tế được ưu tiên và bắt buộc hơn đối với chúng tôi. Vì vậy quá trình dẫn độ đã được dừng lại".

Bị bắt vì gửi email đe dọa Obama

Một người đàn ông có vũ trang hôm qua bị bắt ở phía tây nước Mỹ, vì bị cáo buộc gửi một email có nội dung đe dọa Tổng thống Barack Obama.

"Anh ta đã gửi một email nhằm đe dọa tổng thống", AFP dẫn lời Emily Langlie, nữ phát ngôn viên của Văn phòng Công tố Mỹ tại bang Washington, cho biết. Người này cũng xác nhận nghi phạm bị bắt giữ trong một căn hộ ở ngoại ô thành phố Seattle, thuộc bang Washington ở phía tây nước Mỹ.


Tổng thống Mỹ Barack Obama 

"Khi Cơ quan Mật vụ và cảnh sát địa phương tới căn hộ của người này để điều tra, họ phát hiện anh ta có vũ khí. Người này bị bắt chóng vánh sau đó", Langlie cho hay.

Các quan chức hành pháp đang lục soát căn nhà để tìm vũ khí và những vật liệu khả nghi.

Mỹ nghi ngờ đề nghị thảo luận từ chức của ông Assad

Mỹ hôm qua bày tỏ nghi ngờ gợi ý của Phó thủ tướng Syria rằng chính quyền Syria sẵn sàng thảo luận về việc từ chức của Tổng thống Assad.

“Chúng tôi đã xem thông tin về cuộc họp báo của Phó thủ tướng Syria. Thực sự, chúng tôi không thấy có gì quá mới ở cuộc họp báo đó cả”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho hay.


Syria "khói lửa" hơn một năm qua 

Sau các cuộc đàm phán ở Mátxcơva vào ngày 21/8, Phó thủ tướng Syria Qadri Jamil cho biết Syria sẵn sàng thảo luận về bất kỳ thương thuyết nào, thậm chí cả việc ông Assad từ chức. Tuy nhiên ông cho biết đối thoại chỉ có thể diễn ra nếu “việc từ chức không phải là một điều kiện để đối thoại”.

Trong khi đó nhiều tuần qua, Mỹ cho biết muốn ông Assad phải nhanh chóng ra đi. “Chính quyền Syria biết cần phải làm gì và chính phủ Nga, như các bạn biết đó, đã tham gia cùng chúng tôi ở Geneva để thúc đẩy một kế hoạch chuyển giao rất rõ ràng”, bà Nuland cho hay.

Đỗ Hường (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn