Tàu chiến Nga tới quần đảo Kurils chọc tức Nhật Bản

Thế giớiThứ Tư, 15/08/2012 08:59:00 +07:00

Tranh chấp trên đã khiến quan hệ hai nước căng thẳng kể từ Chiến tranh Thế giới Thứ II, khi đó lực lượng Xôviết đã chiếm bốn hòn đảo trong chuỗi đảo Kurils.

Ngày 14/8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này sẽ điều hai tàu hải quân tới quần đảo tranh chấp Kurils trên Thái Bình Dương, trong một động thái dường như sẽ chọc tức Nhật Bản, quốc gia cũng tuyên bố chủ quyền với các đảo này.

 

 Lính thủy đánh bộ Nga tập trận với tàu chiến
Bộ trên cho biết tàu đổ bộ cỡ lớn Đô đốc Nevelskoi và tàu kéo Kalar sẽ tới ba trong bốn hòn đảo trên để tham dự các buổi lễ vinh danh các thủy thủ Xôviết tử trận tại đó vào cuối Chiến tranh Thế giới thứ II. 
Các tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga này dự kiến sẽ ghé thăm quần đảo trên trong khoảng thời gian từ 25/8 tới 17/9. 
Chuyến ghé thăm của hai tàu này trùng hợp thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Nga.
Tranh chấp trên đã khiến quan hệ hai nước căng thẳng kể từ Chiến tranh Thế giới Thứ II, khi đó lực lượng Xôviết đã chiếm bốn hòn đảo trong chuỗi đảo Kurils. 
Mátxcơva phản đối tuyên bố chủ quyền của Tokyo, và trong hai năm qua các quan chức cấp cao Nga đã làm dấy lên sự phản đối ở Nhật Bản khi tới thăm quần đảo mà phía Nga gọi là Nam Kurils, còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ Phương Bắc này.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn