Tàu sân bay Trung Quốc có lần chạy thử lâu nhất

Thế giớiThứ Ba, 31/07/2012 07:51:00 +07:00

Báo chí Trung Quốc cho biết tàu sân bay Thi Lang của nước này vừa có chuyến chạy thử lần thứ 9 từ khi mua lại của Ukraine.

Hãng thông tấn THX và báo chí Trung Quốc cho biết tàu sân bay Varyag - hàng không mẫu hạm đầu tiên được Bắc Kinh tu sửa sau khi mua lại từ Ukraine - sáng 30/7 đã kết thúc hành trình thử nghiệm lần thứ chín và trở về cảng Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh.

 
Từ ngày 5/7 đến nay, Varyag (Thi Lang) đã chạy thử nghiệm ở ngoài khơi vùng biển Bột Hải và Hoàng Hải.

Tàu sân bay Thi Lang của Trung Quốc 

Đây được coi là lần chạy thử lâu nhất kể từ khi Varyag ra khơi lần đầu tiên vào tháng 8/2011.

Tại cuộc họp báo ngày 26/7, quan chức phụ trách báo chí của quân đội Trung Quốc Dương Vũ đã phủ nhận thông tin cho rằng lần chạy thử lần này của Varyag là nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) (ngày 1/8).


Tàu sân bay Varyag có chiều dài 304,5m và chiều rộng 37m với trọng lượng choán nước 58.500 tấn. Chiếc tàu đã được Trung Quốc tân trang lại toàn bộ với nhiệm vụ mới là phương tiện huấn luyện và nghiên cứu.

Tàu sân bay Varyag chạy thử lần đầu tiên từ một cảng ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc ngày 10/8/2011.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn