Mỹ chế siêu chiến cơ đối phó với Trung Quốc

Thế giớiThứ Năm, 19/07/2012 06:01:00 +07:00

(VTC News) – Tờ Want Daily đưa tin Mỹ dự định sẽ chế tạo máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới để đối phó với Trung Quốc trên mặt trận Châu Á - Thái Bình Dương.

(VTC News) – Tờ Want Daily hôm 18/7 đưa tin Mỹ dự định sẽ chế tạo một loại máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới thay thế phiên bản B-1 Lancer và B-2 Spirit để đối phó với Trung Quốc ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Theo đó, những cỗ máy ném bom tầm xa phiên bản nâng cấp sẽ có giá khoảng 550 triệu USD mỗi chiếc. 
Trung tướng Charles Davis – một quan chức thuộc lực lượng không quân Mỹ cho biết, nhiều máy bay không người lái của nước này vẫn đang phục vụ hiệu quả ở chiến trường Afghanistan và Iraq. Tuy nhiên, yếu tố điều khiển của phi công vẫn thực sự cần thiết đối với một số mặt trận mới.
Trên cơ sở phát huy và nâng cấp sức mạnh của máy bay ném bom B-1 và B-2, siêu phẩm mới hứa hẹn sẽ vượt trội hơn hẳn so với các phiên bản cũ về cả vận tốc bay lẫn khả năng tấn công tàng hình, theo nguồn tin từ Không quân Mỹ.
Một mô hình máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới của hãng Boeing

Dự định về việc sản xuất chiếc máy bay ném bom chiến lược đã được Washington ấp ủ từ năm 2006 trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía Trung Quốc.

Thế nhưng, chỉ 3 năm sau, dưới thời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, chương trình này đã bị tạm ngừng do chi phí quá cao.
Cho tới năm 2011, một lần nữa nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng phải tăng cường tiềm lực quốc phòng nhằm đối phó với Bắc Kinh tại các căn cứ quân sự ở Thái Bình Dương, Washington đã cho tái khởi động kế hoạch dưới sự giám sát của tân Bộ trưởng Leon Panetta.
Theo dự kiến của Lầu Năm Góc, phiên bản đầu tiên của siêu phẩm máy bay ném bom thế hệ mới sẽ được trình làng vào khoảng năm 2025.

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn