Rực rỡ sắc màu sinh vật biển dưới tia cực tím

Thế giớiThứ Sáu, 29/06/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Đáy biển luôn có màu tối sẫm nhưng dưới ánh đèn huỳnh quang, những sinh vật biển dưới đại dương lại phát ra thứ ánh sáng diệu kỳ.

(VTC News) - Đáy biển luôn có màu tối sẫm nhưng dưới ánh đèn huỳnh quang, những sinh vật biển dưới đại dương lại phát ra thứ ánh sáng diệu kỳ.

Dưới độ sâu vài nghìn mét của đại dương, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chiếu đến, các sinh vật luôn có màu tối sẫm.

Nhưng nếu rọi những chùm tia cực tím vào các rặng san hô, hoặc các loài tảo thì màu sắc của chúng sẽ lập tức biến đổi.

Đá san hô trở nên rực rỡ dưới ánh sáng của tia cực tím


Lý do là vì sắc tố bề mặt của những sinh vật này phản xạ mạnh với tia cực tím. Còn với ánh sáng bình thường, chúng rất ít hoặc hầu như không phản xạ.

Kỹ thuật chiếu tia cực tím vào những sinh vật dưới đáy biển là một phương pháp giúp những thợ lặn phát hiện ra các loài mới, đồng thời khám phá ra hình ảnh sinh động dưới đáy đại dương mà bằng mắt thường con người không thể nhận ra.

San hô ở độ sâu 15m  

Hải quỳ dưới đáy Biển Đỏ 

Một chú cá nằm giữa rừng tảo và san hô 

Ánh sáng lung linh phát ra từ rặng san hô 

Tảo và vi khuẩn dưới độ sâu gần trăm mét 

Quỳnh Trang

Bình luận
vtcnews.vn