Ấn Độ tố trực thăng Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ

Thế giớiThứ Năm, 03/05/2012 12:12:00 +07:00

(VTC News) - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Antony cáo buộc, Trung Quốc đã 2 lần xâm phạm không phận nước này hồi tháng 3 vừa qua.

(VTC News) - Tại phiên họp quốc hội Ấn Độ hôm qua (2/5), Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Antony cho hay, Trung Quốc đã 2 lần xâm phạm không phận nước này hồi tháng 3/2012.

Ông Antony nói, máy bay của Trung Quốc bị phát hiện bay trên vùng trời thuộc bang Himachal Pradesh, Ấn Độ (khu vực tiếp giáp với Tây Tạng, Trung Quốc) hôm 16/3 và 19/3.

Theo người đứng đầu ngành quốc phòng Ấn Độ, những vụ vi phạm kiểu này thường được giải quyết thông qua các cơ chế như đường dây nóng, các cuộc họp nhân sự biên giới, cơ chế này nhằm duy trì hòa bình giữa hai nước.

Quân đội Ấn Độ ở vùng biên giới

Kể từ năm 1962 đến nay, Trung Quốc, Ấn Độ đã họp 14 lần để nói về vấn đề biên giới, hãng tin AFP cho hay. Tuy nhiên, kết quả không như mong muốn của hai bên.

Căn cứ quân sự của Trung Quốc ở khu vực biên giới Trung - Ấn khiến Ấn Độ "hết sức lo ngại". "Nếu so với mối quan hệ với Pakistan, Ấn Độ coi Trung Quốc là mối đe dọa an ninh lâu dài", bản tin của Hoàn cầu Thời báo, Trung Quốc sáng 3/5 viết.

Đây không phải là lần đầu tiên máy bay Trung Quốc bị tố xâm phạm không phận Ấn Độ. Cuối năm 2009, ông Antony cáo buộc, 2 máy bay lên thẳng của Trung Quốc đã xâm phạm không phận của Ấn Độ ngày 21/6 và 24/6/2009.

Một máy bay khác khác của Trung Quốc đã bay qua tuyến biên giới Trung-Ấn ngày 13/5/2009. Ông Antony nói thêm, một máy bay vận tải và một máy bay chở hàng của Mỹ cũng đã xâm phạm không phận Ấn Độ hồi tháng 6 và tháng 10/2009.

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn