Tàu sân bay tối tân Ấn Độ sắp ra khơi

Thế giớiChủ Nhật, 08/04/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Tàu sân bay Vikramaditya có giá 2.33 tỷ USD và là một trong số những tàu sân bay hiện đại nhất của Hải quân Ấn Độ tính cho tới thời điểm này.

(VTC News) – Hãng đóng tàu Sevmash (Nga) cho biết, theo dự kiến tàu sân bay Vikramaditya của Ấn Độ sẽ bắt đầu hoạt động thử nghiệm trên biển vào ngày 25/5 tới sau một thời gian dài được nâng cấp tại Nga.

Tàu sân bay Vikramaditya trước đây có tên là tàu Đô đốc Gorshkov lớp 1143.4 thuộc lực lượng Hải quân Liên Xô nhưng sau đó đã được chuyển giao cho Ấn Độ. Sau quá trình đại tu tại Nga, con tàu sẽ chính thức tham gia các đợt chạy thử nghiệm trên Biển Trắng và biển Barents trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 tháng.
Đại diện hãng Sevmash cho biết: “Sau khi hoàn thành khóa thử nghiệm, chúng tôi sẽ bàn giao con tàu cho Ấn Độ vào ngày 4/12/2012”.
Hiện tại, các bộ phận phát điện chính của tàu sân bay Vikramaditya đã được kiểm tra trong khi phần thân và vỏ tàu cũng đã hoàn thiện. Bên cạnh đó, việc huấn luyện nhân viên hải quân để điều khiển hoạt động cho con tàu cũng đã kết thúc từ cuối tháng 3/2012.
 Tàu sân bay Vikramaditya sẽ được bàn giao cho Ấn Độ vào cuối năm 2012 sau quá trình đại tu và chạy thử nghiệm ở Nga
Thương vụ mua bán tàu Vikramaditya giữa Nga và Ấn Độ được thực hiện từ năm 2004 nhưng phải cho tới năm 2012, sau 8 năm tiến hành nâng cấp, con tàu mới được chuyển giao hoàn toàn và chậm hơn 4 năm so với dự kiến ban đầu.
Tàu sân bay Vikramaditya có giá 2.33 tỷ USD và là một trong số những tàu sân bay hiện đại nhất của Hải quân Ấn Độ tính cho tới thời điểm này. 
Với trọng tải 44.570 tấn, chiều dài thân 283m, rộng 31m, con tàu có khả năng mang tối đa 16 máy bay chiến đấu MiG-29K, trực thăng K-28 hoặc K31. Ngoài ra, Vikramaditya còn được trang bị hệ thống điện dựa trên hệ thống màn radar chức năng, kết hợp với trực thăng chỉ huy và cảnh báo sớm trên K-31 AEW.

Hạ Giang

Bình luận
vtcnews.vn