Thêm một quốc gia đóng cửa sứ quán tại Syria

Thế giớiThứ Hai, 26/03/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Hôm nay (26/3), Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu hồi đại sứ và tạm dừng tất cả hoạt động của đại sứ quán của nước này tại Syria.

(VTC News) – Hôm nay (26/3), Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu hồi đại sứ và tạm dừng tất cả hoạt động của đại sứ quán của nước này tại Syria.

Theo thông tấn xã Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ, đại sứ và các cán bộ ngoại giao ở đại sứ quán của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria đều mong muốn trở về thủ đô Ankara.

Ngày 16/3, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ từng ra tuyên bố cho hay tình hình Syria tiếp tục bất ổn đã đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của công nhân Thổ Nhĩ Kỳ tại đây. Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ cương quyết yêu cầu công dân của mình trở về nước.

Tình hình Syria tiếp tục bất ổn

Từ khi Syria nổ ra biểu tình chống chính phủ quy mô lớn vào tháng 3/2011, tình hình liên tục bất ổn, xung đột giữa chính phủ và phe đối lập còn khiến nhiều người chết và bị thương.

Hiện nay, một số nước, bao gồm Mỹ, Thụy Sĩ và Anh đã lần lượt đóng cửa đại sứ quán tại Syria và rút cán bộ ngoại giao về nước.

Sáng Nguyễn


Bình luận
vtcnews.vn