Hàn Quốc bị đe dọa tiêu diệt vì xúc phạm Kim Jong-un

Thế giớiChủ Nhật, 04/03/2012 09:57:00 +07:00

(VTC News) - Hôm nay, người dân Bình Nhưỡng đã tổ chức biểu tình quy mô lớn lên án quân đội Hàn Quốc xúc phạm nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

(VTC News) – Hôm nay, người dân thành phố Bình Nhưỡng đã tổ chức biểu tình quy mô lớn lên án quân đội Hàn Quốc xúc phạm Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un.

150.000 người dân thành phố Bình Nhưỡng đã tổ chức biểu tình quy mô lớn tại Quảng trường Kim II Sung, chỉ trích Hàn Quốc xúc phạm đến “tôn nghiêm tối cao” của Triều Tiên. Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên và Đài phát thanh Trung ương Triều Tiên đã phát sóng trực tiếp cuộc biểu tình này.

Đây là cuôc biểu tình lớn nhất từ sau tang lễ cố Chủ tịch Kim Jong-il.

Nữ binh sĩ Triều Tiên thề chết bảo vệ tôn nghiêm quốc gia 

Tại buổi biểu tình, Bí thư Ban Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên nhấn mạnh: “Toàn đảng, toàn dân Triều Tiên sẽ tiêu diệt triệt để chính phủ Lee Myung-bak, hoàn thành sự nghiệp vĩ đại thống nhất tổ quốc”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên thì tuyên bố: “Việc chính phủ Lee Myung-bak vu cáo, xúc phạm tôn nghiêm tối cao, thần thánh của Triều Tiên là tội ác không thể tha thứ. 

Chính phủ Lee Myung-bak đã thách thức thời đại thống nhất 15/6, đẩy quan hệ Hàn – Triều lâm vào hoàn cảnh xấu nhất, ngăn cản tất cả các cuộc đối thoại, bao gồm cả bàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, gây nên không khí căng thẳng, là kẻ thù của dân tộc, nguồn gốc của chiến tranh”.

Trước đó, ngày 27/2, giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin, quân đội thành phố Incheon, Hàn Quốc dán hình cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il và Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Triều Tiên Kim Jong-un trước cửa ký túc xá, còn dán biểu ngữ chiến đấu nhằm vào cha con Kim Jong-il.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát quân đội tại làng Panmunjom 

Trước những chỉ trích mạnh mẽ từ phía Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tuyên bố Triều Tiên “không phân biệt đúng sai" và tuyên bố không cần quan tâm đến sự vô lý này.

Quan chức Bộ Quốc phòng nước này cho biết, Triều Tiên đã phỉ báng thậm tệ chính phủ Hàn Quốc và lãnh đạo cấp cao của nước này thông qua kênh truyền thông chính thức. Tuy nhiên, ông đề nghị, "Hàn Quốc nên yêu cầu Triều Tiên lập tức chấm dứt hành động này".


Cũng trong ngày hôm nay, Tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát làng Panmunjom nằm ở giới tuyến phân cách Triều Tiên và Hàn Quốc. Ông Kim Jong-un đã trao kính viễn vọng, súng trường tự động và súng máy cho quân đội đóng tại Panmunjom làm kỷ niệm, đồng thời ra lệnh: “Nếu chiến tranh nổ ra, nhất định phải bắt kẻ địch ký vào thư đầu hàng”.

Sáng Nguyễn


Bình luận
vtcnews.vn