Đại pháo Kim Nhật Thành sắp được đưa vào tác chiến

Thế giớiThứ Ba, 28/02/2012 09:55:00 +07:00

(VTC News) – Để kỷ niệm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim II Sung, Triều Tiên đã cải tiến pháo phản lực 240 mm thành pháo Juche 100.

(VTC News) – Để kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim II Sung (Kim Nhật Thành - 15/4), Triều Tiên đã cải tiến pháo phản lực 240 mm thành pháo Juche 100 và đưa vào bố trí tác chiến thực tế.

Nguồn tin của chính phủ Hàn Quốc cho biết, gần đây, Triều Tiên đã thành công trong việc cải tiến pháo phản lực 240 mm thành pháo Juche 100 với tầm bắn lên đến 120 km, gấp đôi pháo phản lực 240 mm (60km).

Cũng theo ngu
ồn tin này, một bộ phận pháo Juche 100 đã được đưa vào bố trí tác chiến thực tế ở quân đội pháo binh.

Pháo phản lực 240 mm gồm 2 loại là M-1985 có 12 nòng và M-1991 có 22 nòng. Giới phân tích nhận định, pháo Juche 100 được cải tiến từ pháo phản lực 240 mm loại M-1991.

Pháo phản lực của quân đội Triều Tiên

Cơ quan tình báo của chính phủ Hàn Quốc suy đoán, tại lễ duyệt binh kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim II Sung được tổ chức ở Bình Nhưỡng vào ngày 15/4, Triều Tiên sẽ chính thức ra mắt pháo Juche 100.

Theo báo cáo, quân đội Hàn Quốc có thể ứng phó Juche 100 bằng tên lửa đất đối đất ATACMS.

Cũng trong ngày hôm qua (27/2), Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên Giải pháp then chốt (Key resolve) kéo dài 11 ngày (27/2 - 9/3) bất chấp lời đe dọa của Triều Tiên.

Ngoài ra, từ ngày 1/3 – 30/4, Hàn Quốc và Mỹ còn tổ chức cuộc tập trận chung mang tên Đại bàng non (Foal Eagle) với sự tham gia của 11.000 binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc.


Trước đó, ngày 25/2, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ - Hàn Quốc là “lời tuyên chiến ngầm” và tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc “thánh chiến” để chống lại cuộc tập trận này.

Theo phía Hàn Quốc, Giải pháp then chốt là cuộc tập trận thông thường nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến tranh toàn diện hay gây hấn cục bộ. Hàn Quốc và Mỹ lần lượt đã điều động 200.000 binh sĩ và 2100 binh sĩ để tiến hành cuộc tập trận này.

Hiện tại, để ứng phó với cuộc tập trận, Triều Tiên đã ra lệnh cho quân đội tăng cường cảnh giới.

Sáng Nguyễn


Bình luận
vtcnews.vn