Thái Lan đòi dẫn độ nghi phạm đánh bom người Iran

Thế giớiThứ Tư, 22/02/2012 06:18:00 +07:00

(VTC News) - Bộ Ngoại giao Thái Lan đã yêu cầu Malaysia dẫn độ nghi phạm người Iran đã tham gia đánh bom ở Bangkok hôm 14/2.

(VTC News) - Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm qua (21/2) cho hay, nước này đã chính thức đề nghị Malaysia dẫn độ một nghi phạm người Iran tham gia đánh bom ở Bangkok hôm 14/2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Thongpakdi nói, kiểm sát viên Thái Lan đã ký văn bản đề nghị trên, đại sứ quán Thái Lan ở Malaysia sẽ gửi đề nghị này cho cơ quan kiểm sát Malaysia.

Nghi phạm tên Masoud Sedaghtzadeh, 31 tuổi đã bị giới chức Malaysia bắt giữhôm 15/2.

3 vụ đánh bom ở Bangkok hôm 14/2

3 vụ đánh bom liên tiếp xảy ra ở Bangkok vào chiều 14/2, làm ít nhất 4 công dân Thái bị thương. Tòa án Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ 5 đối tượng người Iran; trong đó, 2 đối tượng đang bị giam giữ ở Bangkok, 1 đối tượng bị bắt ở Malaysia và 2 đối tượng khác đã tẩu thoát về Iran.

Được biết, cảnh sát Thái Lan đã đề nghị tòa án phát lệnh truy nã nghi phạm thứ 6 trong vụ đánh bom hôm 14/2. Tuy nhiên, họ không tiết lộ thân phận của nghi phạm này.

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn