Hôm nay, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ

Thế giớiThứ Hai, 13/02/2012 06:32:00 +07:00

(VTC News) - Hôm nay (13/2), Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ, Ireland và Thổ Nhĩ Kỳ trong 9 ngày (13 – 22).

(VTC News) – Nhận lời mời của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Ireland Enda Kenny và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul, hôm nay (13/2), Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ, Ireland và Thổ Nhĩ Kỳ trong 9 ngày (13 – 22).

Trả lời phỏng vấn của truyền thông Washington về chuyến thăm, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Trương Nghiệp Toại khẳng định: “Chuyến thăm Mỹ của Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác hợp tác Trung – Mỹ".

Thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác Trung – Mỹ

Ông Trương Nghiệp Toại cho biết, chuyến thăm Mỹ lần này của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là chuyến thăm cấp cao quan trọng đầu tiên trong năm nay nhằm thực hiện nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai nước đã đạt được trước đó - thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung – Mỹ. Cả hai nước Trung – Mỹ đều đánh giá cao chuyến thăm này.

Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình 

Theo ông Trương Nghiệp Toại, xây dựng quan hệ đối tác hợp tác Trung – Mỹ cần xử lý tốt những bất đồng. Quan trọng nhất là hai nước phải tôn trọng lẫn nhau, đặc biệt là tôn trọng lợi ích cốt lõi của hai bên; đồng thời, phải tăng cường đối thoại và liên lạc, tăng cường tin cậy lẫn nhau, tránh phán đoán sai lầm.

Gặp gỡ giới lãnh đạo Mỹ

Trước đó, tại buổi họp báo với phóng viên nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải giới thiệu: trong thời gian thăm Mỹ, ông Tập Cận Bình sẽ gặp gỡ Tổng thống Obama, tổ chức hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Leon Panetta...;  cùng giới lãnh đạo Mỹ đi sâu trao đổi ý kiến về quan hệ Trung – Mỹ cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

 

Trong thời gian thăm Mỹ, ông Tập Cận Bình còn đến thăm bang Iowa và những người bạn cũ mà ông quen biết trong lần đầu tiên đến Mỹ vào năm 1985.

Năm nay là tròn 40 năm Tổng thống Mỹ Nixon thăm Trung Quốc và ra Thông cáo Thượng Hải. Phía Trung Quốc nhận định, 40 năm nay, quan hệ Trung – Mỹ tuy còn tồn tại bất đồng tại một số vấn đề nhưng cơ bản giữ được ổn định, lợi ích chung của hai nước vẫn lớn hơn bất đồng, hợp tác là dòng chảy chính trong quan hệ hai nước.

Trong thời gian thăm chính thức Mỹ vào tháng 1 năm ngoái, Chủ tịch nước Trung Quốc và Tổng thống Mỹ đã đã đạt được nhận thức chung quan trọng về xây dựng quan hệ đối tác hợp tác Trung – Mỹ tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi.

Sáng Nguyễn


Bình luận
vtcnews.vn