Ấn Độ thử thành công tên lửa đánh chặn siêu thanh

Thế giớiThứ Sáu, 10/02/2012 10:36:00 +07:00

(VTC News) - Hôm nay (10/2), Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đánh chặn siêu thanh ở ngoài khơi Odisha, phía đông nước này.

(VTC News) - Phóng viên Chinanews ở New Delhi hôm nay (10/2) cho hay, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đánh chặn siêu thanh ở ngoài khơi Odisha, phía đông nước này.

Được biết, đây là tên lửa đánh chặn siêu thanh do Ấn Độ nghiên cứu chế tạo. Tên lửa đã thành công trong việc đánh chặn một tên lửa đất đối đất được cải tiến từ tên lửa Prithvi.

Báo giới Ấn Độ cho biết, tuy phạm vi mục tiêu bắn thử tên lửa lần này là 600km, nhưng tên lửa đánh chặn có khả năng bắn xa tới 2000 km.

Một tên lửa đánh chặn của Ấn Độ

Đây là lần bắn thử tên lửa lần thứ 7 của Ấn Độ, trong đó, có tới 6 lần bắn thử thành công. Lần bắn thử tên lửa này nằm trong kế hoạch của Ấn Độ nhằm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa hai tầng.

Người phụ trách dự án phòng thủ tên lửa Ấn Độ nói, lần bắn thử thành công này cho thấy tên lửa đánh chặn có thể chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang giai đoạn triển khai.

Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn