25 công nhân Trung Quốc bị bắt cóc đã được thả

Thế giớiThứ Tư, 01/02/2012 03:38:00 +07:00

(VTC News) - Theo nguồn tin mới nhất, 25 công nhân Trung Quốc bị bắt cóc ở Ai Cập đã được trả tự do.

(VTC News) - Đại sứ quán Trung Quốc tại Ai Cập sáng nay (1/2) nói với phóng viên Tân Hoa Xã, 25 công nhân Trung Quốc bị bắt cóc trước đó đã được trả tự do.

Trước đó, ngày 31/1, một nhóm người ở khu vực Al- Arish, bán đảo Sinai (Ai Cập) đã bắt cóc 25 công nhân Trung Quốc khi đang trên đường tới nhà máy ximăng và giam họ trong một căn lều.

 

Sau khi nghe tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lập tức ban bố cơ chế khẩn cấp và yêu cầu chính phủ Ai Cập đảm bảo an toàn cho các công nhân Trung Quốc, sớm giải cứu họ; đồng thời, yêu cầu chính phủ Ai Cập đảm bảo an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp đầu tư của Trung Quốc ở Ai Cập.

Được biết, một nhóm người đã bắt cóc 25 công nhân Trung Quốc nhằm làm điều kiện yêu cầu chính quyền địa phương thả những thành viên của họ đang bị giam giữ ở khu Taba trên biển Đỏ từ năm 2004.  
  
Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn