Triều Tiên trao Kim Jong-il danh hiệu Anh hùng lần 3

Thế giớiThứ Sáu, 30/12/2011 12:49:00 +07:00

(VTC News) - Tại Triều Tiên, chỉ có hai người là Chủ tịch Kim Il Sung và Chủ tịch Kim Jong-il 3 lần vinh dự nhân danh hiệu Anh hùng.

(VTC News) - Nhà lãnh đạo vừa qua đời Kim Jong-il đã được vinh danh lần thứ 3 với danh hiệu cao quý nhất của đất nước này, "Anh hùng nước CHDCND Triều Tiên".

Hôm nay, Yonhap dẫn lời Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên và Đài phát thanh Trung ương Triều Tiên cho biết, Ủy ban thường trực Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên vừa công bố chính lệnh trao tặng ông Kim Jong-il, Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Triều Tiên danh hiệu Anh hùng.


  
   
Chính lệnh của Triều Tiên tuyên bố: "Đồng chí Kim Jong-il đã sáng suốt lãnh đạo đảng và nhân dân Triều Tiên, tạo nên sự nghiệp cách mạng bất diệt cho tổ quốc và nhân dân, cho thời đại và lịch sử.

Xin trao tặng đồng chí danh hiệu Anh hùng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, đồng thời trao tặng Huân chương Sao vàng và Huân chương Quốc gia hạng nhất."

Chính lệnh đồng thời ca ngợi Chủ tịch Kim Jong-il đã mở ra thời đại thống nhất 16/5 để nhân dân Triều Tiên cùng phấn đấu.

Được biết, ông Kim Jong-il từng hai lần được trao tặng danh hiệu Anh hùng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên  vào năm 1975 và năm 1982. Tại Triều Tiên, chỉ có hai người là Chủ tịch Kim Il-sung và Chủ tịch Kim Jong-il 3 lần vinh dự nhân được danh hiệu này.

Danh hiệu Anh hùng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên chủ yếu trao tặng cho quân nhân, nhân sĩ có liên quan đến quân đội, người làm công việc có liên quan đến Hàn Quốc, có công trong việc bảo vệ thể chế.

Vinh dự nhận được danh hiệu Anh hùng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên còn có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng O Chin-u (2 lần), Thư ký Đảng Lao động phụ trách sự vụ với Hàn Quốc Kim Yong-sun và một vận động viên giành giải vô địch trong cuộc thi marathon tại giải vô địch điền kinh thế giới năm 1999 tại Tây Ban Nha.

Sáng Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn