Triều Tiên: "Bồi thường hay mãi là kẻ thù truyền kiếp?"

Thế giớiThứ Bảy, 26/11/2011 12:10:00 +07:00

Tuyên bố của CHDCND Triều Tiên nêu rõ: Nếu không trả khoản tiền bồi thường thích hợp, Nhật Bản sẽ mãi mãi là "kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Triều Tiên".

Tờ báo hàng đầu "Rodong Sinmun" của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên số ra ngày 25/11 dẫn một tuyên bố nêu rõ Nhật Bản cần phải xin lỗi về những tội ác phạm phải trong thời gian cai trị thực dân tại Triều Tiên từ năm 1910-1945.

Tuyên bố nêu rõ Bình Nhưỡng yêu cầu Tokyo phải trả khoản tiền bồi thường thích hợp cho Triều Tiên, nếu không Nhật Bản sẽ mãi mãi là "kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Triều Tiên."

Tờ báo nhắc nhở rằng trong thời kỳ quân phiệt Nhật Bản chiếm đóng Triều Tiên, người Nhật đã tìm cách thi hành chính sách ngu dân, cướp bóc tài nguyên vật chất của đất nước, tiêu hủy hoặc đánh cắp những báu vật văn hóa.

Theo báo trên, hơn 8 triệu người Triều Tiên đã bị buộc phải lao động khổ sai trong các mỏ than và căn cứ quân sự khác nhau. Gần 1 triệu người đã thiệt mạng.

Triều Tiên đã nhiều lần yêu cầu Nhật Bản phải xin lỗi và bồi thường cho giai đoạn chiếm đóng thực dân nói trên.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn