Ngày "nổi loạn" vác gậy phang đàn ông của phụ nữ Ấn Độ

Thế giớiThứ Bảy, 05/11/2011 11:30:00 +07:00

(VTC News) - Lễ hội truyền thống Lathmar Holi hay tết “đánh đàn ông” là ngày hội đặc sắc của phụ nữ Ấn Độ diễn ra vào mùa xuân.

(VTC News) - Lễ hội truyền thống Lathmar Holi hay còn gọi là ngày tết “đánh đàn ông”, là ngày hội đặc sắc của phụ nữ Ấn Độ diễn ra vào mùa xuân trước lễ hội Holi tại ngôi làng Barsana, gần Mathura, thuộc tiểu bang Uttar Pradesh.

Xuất phát từ một truyền thuyết về tình yêu với ý nghĩa đề cao người phụ nữ, ngày hội Lathmar Holi tràn ngập hương thơm và màu sắc. Những người tham dự hát vang bài ca ngày lễ Holi và hò hét cổ vũ cho những phụ nữ dùng gậy đánh tới tấp vào đám đàn ông đang tự bảo vệ mình với những chiếc lá chắn mỏng manh.

 


 Phụ nữ hào hứng vác gậy đánh tới tấp, trong khi cánh đàn ông chịu trận cũng không kém phần... hứng khởi

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn