Mỹ - Triều sắp đối thoại tái khởi động đàm phán 6 bên

Thế giớiThứ Năm, 20/10/2011 04:59:00 +07:00

(VTC News) - Hôm qua (19/10), Chủ tịch Kim Jong-il tuyên bố vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sẽ nhanh chóng khởi động lại.

(VTC News) - Hôm qua (19/10), phát ngôn viên Chính phủ Mỹ Mark Daytona tuyên bố tuần sau Mỹ và Triều Tiên sẽ tổ chức đối thoại cấp cao lần thứ hai về vấn đề khởi động lại vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên tại Geneva (Thụy Sĩ).

Ông đồng thời cho biết đại diện của Mỹ tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Davis sẽ thay thế Đặc sứ Stephen Bosworth trở thành Đặc sứ mới của Mỹ về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.


Hôm qua, tại buổi họp báo thường kì, phát ngôn viên Chính phủ Mỹ Mark Daytona tuyên bố: "Đối thoại cấp cao giữa Triều Tiên và Mỹ được tổ chức vào ngày 24 - 25/10 tới đây vẫn mang tính “thăm dò”. Thông qua cuộc đối thoại này, Mỹ sẽ phán đoán Triều Tiên đã chuẩn bị tốt việc thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa do Mỹ đưa ra tại vòng đàm phán 6 bên vào năm 2005 hay chưa và có đồng ý áp dụng các biện pháp thiết thực từ bỏ hạt nhân hay không."

Cũng theo phát ngôn viên Daytona, đoàn đại biểu của Mỹ đứng đầu là Đặc sứ Bosworth sẽ tham gia bàn đàm phán được tổ chức tại Geneva. Tại đây, Đặc sứ Bosworth sẽ giới thiệu Đặc sứ mới của Mỹ về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên Davis với đoàn đại biểu của Triều Tiên đứng đầu là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kim Kye-gwan.

Phát ngôn viên Daytona đặc biệt nhấn mạnh: “Đây là thay đổi về nhân sự, không phải thay đổi về chính sách”.

Bàn đàm phán 6 bên nhiều lần thất bại 

Cuối tháng 7 năm nay, đoàn đại biểu hai nước Triều – Mỹ đứng đầu là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan và Đặc sứ Mỹ Stephen Bosworth đã tổ chức đối thoại cấp cao lần thứ nhất tại New York (Mỹ).

Cũng trong ngày hôm qua (19/10), Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il tuyên bố vòng đàm phán 6 bên vô điều kiện về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sẽ nhanh chóng được khởi động lại, nghiêm túc thực hiện Tuyên bố chung 19/9. Trả lời phỏng vấn báo chí Nga, Kim Jong-il đã tuyên bố: "Phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên là lời di huấn của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành, cũng là lập trường kiên định của Triều Tiên”.

Chủ tịch Kim Jong-il cho biết: “Mỹ luôn đe dọa chủ quyền và an ninh của Triều Tiên, vấn đề hạt nhân sinh ra từ đó. Quyền tự chủ là sinh mệnh của quốc gia và dân tộc. Đứng trước mối đe dọa và chính sách thù địch từ Mỹ, Triều Tiên sẽ đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Nếu Mỹ từ bỏ chính sách thù địch với Triều Tiên, đối đãi với Triều Tiên bằng thái độ hữu nghị thì Triều Tiên sẽ thay đổi quan hệ với Mỹ”.

Đối với quan hệ Nhật – Triều, ông Kim nhấn mạnh: “Nếu Nhật Bản thừa nhận sai lầm trong lịch sử, từ bỏ chính sách thù địch với Triều Tiên thì Triều Tiên và Nhật Bản sẽ bình thường hóa quan hệ”.

Theo giới phân tích, tuy gần đây quan hệ hai nước Mỹ – Triều đứng trước nhiều khó khăn nhưng hợp tác và hòa dịu có lẽ đang chiếm xu thế chủ đạo. Trước đó, ngày 18/10, Mỹ và Triều Tiên đã tổ chức hội đàm tại thủ đô Thái Lan Bangkok, thảo luận về vấn đề tìm kiếm hài cốt nhân viên quân đội Mỹ mất tích trong chiến tranh Triều Tiên. Nỗ lực này từng bị gián đoạn trước tháng 6 năm nay. Khi đó, Triều Tiên Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân khiến quan hệ Mỹ – Triều xấu đi.

Quan hệ Mỹ - Triều có hòa dịu? 

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết: “Trong chiến tranh Triều Tiên có hơn 7900 nhân viên quân sự Mỹ mất tích, trong đó 5500 người là mất tích tại Triều Tiên”.

Từ năm 1996 đến năm 2005, Mỹ và Triều Tiên từng thành lập tổ tìm kiếm, 33 lần tìm kiếm và khai quật tại Triều Tiên, tổng số tìm được 229 bộ hài cốt nhân viên quân đội Mỹ mất tích. Tuy nhiên, hợp tác giữa hai nước Mỹ – Triều bị gián đoạn vào năm 2005. Do lo lắng an ninh của tổ tìm kiếm quân đội Mỹ tại Triều Tiên, các hoạt động tìm kiếm có liên quan bị cựu Tổng thống Mỹ Push hạ lệnh chấm dứt.

Lầu Năm Góc Mỹ cho biết đoàn đại biểu Mỹ do trợ lí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Nurburgring dẫn đầu, nhân viên tham gia bao gồm Chính phủ Mỹ, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Bộ Tư lệnh quân đội Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc.

Đầu tháng 8 năm nay, Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức đề nghị khởi động lại đàm phán công tác khai quật hài cốt quân đội Mỹ với Triều Tiên, Triều Tiên thông qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao chấp nhận đề nghị này của Mỹ vào ngày 19/8. Tuy Chính phủ Mỹ cho biết đàm phán lần này chỉ lên quan đến vấn đề tìm kiếm hài cốt quân đội Mỹ nhưng rõ ràng đây là dấu hiệu hòa dịu trong quan hệ Mỹ – Triều.

Sáng Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn