Chiêm ngưỡng trực thăng "rắn hổ mang" AH-1 Cobra

Thế giớiChủ Nhật, 16/10/2011 01:31:00 +07:00

(VTC News) - Trước khi bị thay thế bằng AH-64 Apache, AH-1 Corba từng là trực thăng chiến đấu chủ lực của quân đội Mỹ.

(VTC News) - Còn được gọi với một cái tên khác là Bell 209, Cobra là loại trực thăng 1 động cơ, 2 cánh tấn công được nghiên cứu và chế tạo bởi hãng trực thăng Bell.

Trước đây AH-1 Cobra từng là trực thăng chiến đấu chủ lực của quân đội Mỹ, nhưng hiện tại đã bị thay thế bằng AH-64 Apache. Phiên bản nâng cấp của AH-1 hiện vẫn đang phục vụ trong quân đội một số nước trên thế giới.

Rắn hổ mang - Cobra từng là trực thăng chính của quân đội Mỹ trước khi bị thay thế bởi Apache

Trong lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, phiên bản 2 động cơ vẫn còn được sử dụng như một loại trực thăng chiến đấu chủ lực. Sau này Cục kiểm lâm Mỹ còn dùng những chiếc trực thăng AH-1 trong nhiệm vụ chữa cháy rừng và đặt cho nó cái tên Firewatch Cobra.

Do có cấu tạo khác biệt nên AH-1 Cobra chỉ lắp được một trong 2 loại súng máy 7.62mm hoặc súng phóng lựu  40mm M129; dàn 7 tên lửa lắp trong bệ phóng M158 hoặc dàn 19 tên lửa trong bệ phóng M200. Ngoài ra trực thăng này còn có dàn pháo 20mm XM195.

Tùng Đinh


Bình luận
vtcnews.vn