Fa 223 - tập đoàn rồng tiếp đạn của phát xít Đức

Thế giớiThứ Ba, 11/10/2011 02:01:00 +07:00

(VTC News) - Fa 223 Drache còn có tên tiếng Anh là Dragon, loại trực thăng được phát xít Đức nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong Thế chiến thứ 2.

(VTC News) - Fa 223 Drache còn có tên tiếng Anh là Dragon, loại trực thăng được phát xít Đức nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong Thế chiến thứ 2 với chuyến bay đầu tiên vào năm 1940.

Có một điều đáng chú ý ở Fa 223 Drache: đây loại trực thăng đầu tiên được phép sản xuất hàng loạt; tuy nhiên do sự tấn công của các nước Đồng minh nên chỉ có 20 chiếc được ra đời.

Fa 223 Drache có cấu tạo 2 động cơ 1000 mã lực, mỗi động cơ có 3 cánh quạt được thiết kế ở 2 bên máy bay.

Fa 223 Drache của Phát xít Đức trong Thế chiến thứ 2 

Nhiệm vụ chính của Fa 223 là vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm tiếp tế cho các lực lượng đang chiến đấu ở tiền tuyến. Với động cơ công suất lớn, Fa 223 có thể đạt được tốc độ tối đa lên đến 175km/h và cao độ khoảng 7km. Tuy nhiên với nhiệm vụ chính là vận chuyển hàng hóa và thường khối lượng xấp xỉ 1 tấn nên trung bình Fa 223 chỉ di chuyển với tốc độ khoảng 125km/h và cao độ 2.5km.


>> Trở lại Top 10
huyền thoại trực thăng
của thế giới 


Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn