Tiết lộ gói mua bán "có một không hai" của Triều Tiên

Thế giớiThứ Bảy, 01/10/2011 07:09:00 +07:00

(VTC News) - Triều Tiên đã đề nghị Hàn Quốc mua lại các thanh nhiên liệu hạt nhân mà nước này chưa sử dụng như điều kiện tái khởi động vòng đàm phán sáu bên.

(VTC News) - Triều Tiên đã đề nghị Hàn Quốc mua lại các thanh nhiên liệu hạt nhân mà nước này chưa sử dụng như một điều kiện tái khởi động vòng đàm phán sáu bên.

Báo chí Trung Quốc cho hay, tại buổi hội đàm về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên được tổ chức tại Bắc Kinh hôm 21/9, Triều Tiên đã thăm dò khả năng Hàn Quốc mua lại các thanh nhiên liệu hạt nhân mà nước này chưa sử dụng.


Tại buổi hội đàm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Lee Yong-ho hỏi: “Nếu Triều Tiên đồng ý với phương án do ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đưa ra, lập tức chấm dứt hoạt động làm giàu uranium trước khi khởi động lại vòng đàm phán sáu bên thì Hàn Quốc có mua lại 14800 thanh nhiên liệu hạt nhân nặng khoảng 101,9 tấn hay không?

Tuy nhiên, Hàn Quốc đã từ chối đề nghị này.

Đầu năm 2009, phía Hàn Quốc từng tính đến việc mua số thanh nhiên liệu hạt nhân mà Triều Tiên chưa sử dụng với trị giá khoảng 10 triệu USD. Tuy nhiên kế hoạch này đã bị hủy bỏ do Triều Tiên tiếp tục tiến hành thử nghiệm hạt nhân.

Trong hội nghị phi hạt nhân hóa Hàn Quốc – Triều Tiên hôm 21/9, hai bên Triều Tiên, Mỹ đã thảo luận về phương án tổ chức hội nghị tại một nước thứ ba ở châu Âu như Berlin, Geneve hay một nước châu Á như Singapore. Thời gian và địa điểm của đối thoại chưa được công bố. Chinanews dẫn nguồn tin từ Hàn Quốc hôm 28/9 cho hay, đối thoại Triều – Mỹ có thể sẽ bị lùi lại vào giữa tháng 10, sau khi kết thúc hội nghị cấp cao Hàn – Mỹ.

 Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Kathleen Stephens

Theo Chính phủ Hàn Quốc, hiện tại Mỹ không vội trong việc đối thoại với Triều Tiên. Đối thoại Triều – Mỹ có thể sẽ bị lùi lại đến sau hội nghị cấp cao Hàn – Mỹ sắp diễn ra.

Về việc khởi động lại hội nghị cấp cao Triều – Mỹ, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Kathleen Stephens hôm 27/9 nhận định, hành động quan trọng hơn nói; nói một cách nghiêm túc như Tổng thống Obama, chỉ khi Triều Tiên chứng minh thực sự có thành ý bằng những hành động cụ thể, hội nghị sáu bên mới có thể đạt được kết quả.

Đỗ Hường - Sáng Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn