Ấn Độ lại thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Thế giớiThứ Hai, 26/09/2011 08:40:00 +07:00

(VTC News) - Hôm nay (26/9), Ấn Độ tiếp tục thử thành công tên lửa đất đối đất Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở vịnh Bengal, phía đông nước này.

(VTC News) - Hôm nay (26/9), Ấn Độ tiếp tục thử thành công tên lửa đất đối đất Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở vịnh Bengal, bang Orissa, phía đông nước này.

Báo chí Ấn Độ cho hay, quân đội nước này đã tiếp tục phóng thành công tên lửa đất đối đất Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở khu vực duyên hải, bang Orissa, phía đông nước này vào sáng nay (26/9).

 Tên lửa đất đối đất Prithvi-II

Một phát ngôn viên lục quân Ấn Độ nói với báo giới, đúng 8h50 sáng cùng ngày, việc thử tên lửa Prithvi-II đã diễn ra tại bãi thử Sol Barra, bang Orissa, sau khi bay được 483 giây đã chạm tới mục tiêu nằm ở vịnh Bengal khoảng 43.5 km. Lần bắn thử này đã thành công rực rỡ.

Tên lửa Prithvi-II là tên lửa đất đối đất do Ấn Độ tự nghiên cứu, chiều dài 9m, đường kính 1m, sử dụng động cơ nhiên liệu thể lỏng, tầm bắn xa khoảng 350 km. Prithvi-II có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng đến 500kg.

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn