Đến Liên minh Châu Phi cũng quay lưng với Gaddafi

Thế giớiThứ Tư, 21/09/2011 08:53:00 +07:00

(VTC News) - Hôm qua, Liên minh Châu Phi (AU) đã chính thức công nhận Hội đồng dân tộc chuyển tiếp (NTC) là đại diện hợp pháp của nhân dân Libya.

(VTC News) - Hôm qua, Liên minh Châu Phi (AU) đã chính thức công nhận Hội đồng dân tộc chuyển tiếp (NTC) là đại diện hợp pháp của nhân dân Libya.

Hôm 5/9, trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban Liên minh Châu Phi, Hội đồng dân tộc chuyển tiếp Libya đã cam kết duy trì lợi ích của Châu Phi, đoàn kết các phe phái tại Libya, xây dựng chính phủ liên hợp, tái thiết quốc gia, bảo vệ công dân nước ngoài, bao gồm công dân Châu Phi tại Libya.


Liên minh Châu Phi cho biết, cam kết của Hội đồng dân tộc chuyển tiếp Libya thống nhất với tinh thần của lộ trình giải quyết vấn đề Libya do Liên minh Châu Phi đưa ra. Do đó, Liên minh Châu Phi quyết định công nhận Hội đồng dân tộc chuyển tiếp là đại diện hợp pháp của nhân dân Libya, hơn nữa quyết định sau khi hội đồng này thành lập chính phủ chuyển tiếp sẽ được giữ ghế của Libya tại Liên minh Châu Phi.

Chiến sự Libya vẫn đang căng thẳng, nhưng ý nghĩa chính trị đã không còn nhiều

Liên minh Châu Phi còn cam kết sẽ cùng với cộng đồng quốc tế ủng hộ Libya tái thiết quốc gia trên cơ sở của lộ trình, cố gắng đưa Libya trở thành quốc gia dân chủ, hòa bình và phồn thịnh.

Cùng ngày, Gaddafi tuyên bố thông qua Đài truyền hình AL-Rai (Syria) rằng chính quyền của ông vẫn tồn tại ở Libya, hơn nữa nhấn mạnh chính phủ mới tại Libya chỉ là "biển quảng cáo của NATO".
Ông còn kêu gọi người ủng hộ tiếp tục kháng chiến.


Gaddafi từng nhiều lần phát biểu qua đài truyền hình Syria. Tuy nhiên, khác với những lần trước, lần này Đài truyền hình Syria đưa tin không kèm theo bằng ghi âm của Gaddafi.

Hiện nay, tung tích Gaddafi vẫn là một dấu hỏi.

Sáng Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn