Nga sẽ giúp Iran xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân

Thế giớiThứ Ba, 13/09/2011 06:10:00 +07:00

(VTC News) - Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Sergei Shmatko tuyên bố, Nga chuẩn bị giúp đỡ Iran xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân mới.

(VTC News) - Hôm qua (12/9), Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Sergei Shmatko tuyên bố tại thành phố cảng phía nam Iran Bushehr: "Nga chuẩn bị giúp đỡ Iran xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân mới".

Theo Hãng thông tấn Iran, tham dự Lễ Khánh thành Nhà máy điện hạt nhân Bushehr – nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Sergei Shmatko tuyên bố: "Nga có nhiều kinh nghiệm về xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Nga sẽ hợp tác với Iran, giúp đỡ Iran xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân mới”.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Sergei Shmatko

Chủ tịch Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Fereidoon Abbasi tuyên bố: "Iran đồng ý mở rộng hợp tác với Nga về năng lượng hạt nhân. Tuy gặp phải hàng loạt các biện pháp trừng phạt nhưng Iran sẽ tiếp tục tận dụng năng lượng hạt nhân để thúc đẩy các ngành nghề trong nước phát triển”.

Abbasi đồng thời nhấn mạnh: “Nhà máy điện hạt nhân Bushehr đạt tiêu chuẩn cao nhất về độ an toàn”.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Salehi cho biết: “Nhà máy điện hạt nhân Bushehr là biểu tượng cho sự hợp tác giữa Nga và Iran. Lễ khánh thành nhà máy này sẽ đặt nền móng cho hợp tác giữa Iran – Nga đi vào chiều sâu”.

Bộ Ngoại giao Iran Salehi 

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: "Nhà máy điện hạt nhân Bushehr là dự án mang tính điển hình về việc nghiêm chỉnh chấp hành chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong quá trình sử dụng nhà máy này, nhiên liệu hạt nhân và phế thải hạt nhân do nhà máy thải ra sẽ do Nga cung cấp và thu hồi dưới sự giám sát chặt chẽ của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế”.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga còn tuyên bố Nhà máy điện hạt nhân Bushehr là sự kiện đánh dấu quan hệ hữu nghị giữa hai nước Nga – Iran và Iran tận dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình. Nhà máy này không những sẽ thúc đẩy hai nước Nga – Iran tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác chiến lược trên các lĩnh vực mà còn minh chứng Iran được sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế về tận dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr 

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr nằm gần thành phố cảng phía nam Iran Bushehr, là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran có công suất thiết kế 1.000 MW.

Những năm 70 của thế kỉ XX, Iran đã kí hợp đồng xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Bushehr với Đức. Tuy nhiên, sau khi Iran xảy ra cách mạng Hồi giáo năm 1979, dưới sự phản đối của Mỹ, Đức đã chấm dứt hợp tác với Iran. Năm 1995, Iran kí hợp đồng dự án Nhà máy điện hạt nhân lò phản ứng nước nhẹ Bushehr trị giá 1 tỉ USD với Nga, phía Nga phụ trách cung cấp nhiên liệu hạt nhân, trang thiết bị, kĩ thuật và đào tạo nhân viên cho Iran. Tuy nhiên, do các vấn đề liên quan đến kĩ thuật, hợp tác công nghệ hạt nhân giữa Iran và Nga luôn bị các nước phương Tây chỉ trích, thời gian xây dựng nhà máy điện hạt nhân đã bị trì hoãn nhiều lần.

Sáng Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn