Ai Cập: Sóng biểu tình lại trào trên quảng trường Tahir

Thế giớiThứ Bảy, 10/09/2011 07:53:00 +07:00

(VTC News) - Hôm qua, tại một số đường phố chính ở thủ đô Cairo lại nổ ra biểu tình quy mô lớn yêu cầu chính phủ đẩy nhanh tiến trình cải cách.

(VTC News) - Hôm qua (9/9), tại một số đường phố chính ở thủ đô Ai Cập Cairo lại nổ ra biểu tình quy mô lớn yêu cầu chính phủ đẩy nhanh tiến trình cải cách, phía quân đội xác lập thời gian biểu chuyển giao quyền lực.

Chiều hôm qua (9/), hàng vạn người biểu tình tập trung tại quảng trường Quảng trường Giải phóng, trung tâm thủ đô Cairo yêu cầu chính phủ đẩy nhanh tiến trình cải cách. Lực lượng biểu tình dùng hàng rào phong tỏa các con đường xung quanh quảng trường. Nhiều tòa nhà của Bộ Nội vụ cạnh quảng trường đều có lực lượng cảnh sát bảo vệ. Trước đó, quân đội bảo vệ quảng trường đã được sơ tán.

Người biểu tình đòi đẩy nhanh tiến trình cải cách tại Ai Cập 

Người biểu tình giơ khẩu hiệu “Tự do, công bằng”. Lí do và yêu cầu của cuộc biểu tình lần này giống với những lần trước, gồm xác lập thời gian biểu Ủy ban Tối cao quân đội vũ trang chuyển giao quyền lực cho chính phủ được người dân bầu cử, chấm dứt tình trạng tòa án quân sự xét xử dân thường, sửa đổi Luật Bầu cử Quốc hội, cách chức quan chức chính phủ cũ hiện đang làm việc tại các cơ quan chính phủ hiện tại, trả tự do cho người biểu tình đã bị bắt giữ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ chức.

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất tại Ai Cập từ khi kết thúc tháng Ramadan của người Hồi giáo vào cuối tháng 8. Nhiều nơi tại Ai Cập như thành phố Alexandria và tỉnh Suez cũng nổ ra biểu tình quy mô lớn. Một số người biểu tình muốn xông vào tòa nhà chính quyền tình Suez nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Giữa người biều tình và lực lượng cảnh sát đã xảy ra xung đột.

Xung đột giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát. 

Hơn 20 tổ chức phi tôn giáo và chính đảng như Liên minh Thanh niên cách mạng, Phong trào Thanh niên 6/4, ... đã tham gia vào cuộc biểu tình lần này.

Đến tối, lực lượng biểu tình còn xông vào Đại sứ quán Israel tại Ai Cập, hạ quốc kì Israel để phản đối 5 binh sĩ Ai Cập bị quân đội Israel đánh chết vào tháng trước.

Người biểu tình tập trung tại Quảng trường Giải phóng 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ai Cập đã tuyên bố Ai Cập bước vào trạng thái cảnh giới, hủy bỏ các ngày nghỉ của cảnh sát.

Người phản đối biểu tình cho rằng đại bộ phận yêu cầu của người dân đã được đáp ứng, họ nên cho chính phủ thời gian để đảm bảo tiến trình chuyển giao quyền lực được diễn ra thuận lợi, khôi phục trật tự xã hội.

Ngày 7/9, Ủy ban Tối cao quân đội vũ trang Ai Cập ra tuyên bố cho phép diễu hành hòa bình, nhấn mạnh sẽ kiên quyết chống lại những hành động gây rối, tấn công quân sự hoặc phá hoại các cơ sở quan trọng.

Ngày 11/2, trước làn sóng biểu tình dữ dội, nhà lãnh đạo Hosni Mubarak từ chức Tổng thống Ai Cấp, chuyển giao quyền lực cho quân đội. Theo đó, hai viện Quốc hội cũng giải tán. Ngày 7, phía quân đội Ai Cập phê chuẩn Luật Bầu cử Quốc hội, xác định bầu cử quốc hội được tổ chức vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay, hơn nữa tuyên bố đảm bảo quyền tự do và tính minh bạch của cuộc bầu cử, nhanh chóng chuyển giao quyền lực.

Sáng Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn