Bộ trưởng Quốc phòng Cuba đột ngột qua đời

Thế giớiChủ Nhật, 04/09/2011 09:04:00 +07:00

(VTC News) - Vào hôm qua thứ 7 (3/9), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cuba Gen Julio Casas Regueiro đã từ trần ở tuổi 75 do một cơn đau tim.

(VTC News) - RIA dẫn báo cáo của Bộ Chính trị Cuba cho biết, vào hôm qua thứ 7 (3/9), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Gen Julio Casas Regueiro đã qua đời ở tuổi 75 do một cơn đau tim.

Ông Casas là chiến hữu thân thiết của lãnh tụ Fidel Castro, từng kề vai chiến đấu cho cách mạng Cuba, đưa Chủ tịch Fidel lên nắm quyền vào nắm 1959 và giám sát các doanh nghiệp trực thuộc quân đội Cuba trong nhiều năm. Năm 2008, ông kế nhiệm Raul Castro ở vị trí Bộ trưởng bộ Quốc phòng khi ông Raul lên nắm quyền Chủ tịch.

Ông Casas, Bộ trưởng Quốc phòng Cuba đột ngột qua đời ở tuổi 75 do một cơn đau tim 

Vị tướng này cũng đang nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước Cuba, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa Cuba.

Theo các thông tin từ cơ quan truyền thông nhà nước Cuba, ông Casas qua đời lúc 13h20' (giờ địa phương) tại Havana. Theo mong muốn của gia đình, thi thể ông sẽ được tổ chức hỏa táng, sau đó chôn cất tại một khu nghĩa trang ở Sierra Maestra, miền Đông Cuba.

Chính phủ Cuba tuyên bố sẽ có quốc tang 3 ngày để tưởng niệm ông Casas.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn