Mỹ thất bại trong cuộc thử nghiệm tên lửa đánh chặn mới

Thế giớiThứ Sáu, 02/09/2011 12:23:00 +07:00

(VTC News) - Phiên bản nâng cấp của tên lửa đánh chặn SM-3 đã thất bại trong cuộc thử nghiệm ở Thái Bình Dương hôm 29/8 vừa qua.

(VTC News) - Phiên bản nâng cấp của tên lửa đánh chặn SM-3 đã thất bại trong cuộc thử nghiệm ở Thái Bình Dương hôm 29/8 vừa qua.

Tờ Ria đưa tin, phiên bản nâng cấp của tên lửa đánh chặn SM-3 đã không hạ gục được mục tiêu là một tên lửa đạn đạo trong cuộc thử nghiệm mới đây nhất của Mỹ.

Vào hôm thứ 2 vừa qua, tên lửa đánh chặn SM-3 Block 1B của Mỹ đã được phóng đi từ tàu USS Lake Erie (CG-70) nhằm mục tiêu đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ cơ sở Pacific Missile Range Facility trên đảo Kauai, Hawaii.

 

Trong một tuyên bố, Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) cho hay: “Đây là thử nghiệm đầu tiên của tên lửa đánh chặn SM-3 Block 1B”.

Hiện các nhà chức trách liên quan tới chương trình thử nghiệm này đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn tới thất bại trên.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn