Tại sao Yingluck đeo băng đen khi nhậm chức Thủ tướng?

Thế giớiThứ Ba, 09/08/2011 07:05:00 +07:00

(VTC News) - Nhậm chức tân Thủ tướng vốn là chuyện vui, thế nhưng bà Yingluck và các quan chức đều đeo băng đen trong buổi lễ.

(VTC News) - Ngày 8/8, Thái Lan tổ chức lễ nhận chức cho tân Thủ tướng Yingluck. Nhận chức tân Thủ tướng vốn là chuyện vui, nhưng điều khiến nhiều người quan sát ngạc nhiên là bà Yingluck và quan chức cấp cao Đảng Puea Thai đều đeo băng đen.

Tại sao tân Thủ tướng Thái Lan đeo băng đen tại lễ nhận chức?

Theo phóng viên Lâm Ninh Tân Hoa Xã thường trú tại Bangkok, tân Thủ tướng Yingluck và nghị viên Quốc hội đeo băng đen để bày tỏ thương tiếc đối với chị họ của Quốc vương Bhumibol Adulyadej, bà Pitt Chala.

Ngày 27/7, bà Pitt chala đã từ trần vì bệnh nhiễm trùng máu, hưởng thọ 85 tuổi. Bà Pitt chala là con gái của cựu Quốc vương Rama VI, chị họ của Quốc vương đương nhiệm Bhumibol Adulyadej.

 
 
 

Quốc vương Bhumibol Adulyadej ra sắc lệnh, hoàng gia sẽ tổ chức tang lễ 100 ngày, hơn nữa sẽ hỏa táng công chúa Pitt Chala theo nghi thức tối cao.

Sáng Nguyễn (Theo Xinhua)


Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011
nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn




Bình luận
vtcnews.vn