Mỹ: 8 tiếng đồng hồ, 29 trận động đất trên diện rộng

Thế giớiThứ Sáu, 29/07/2011 01:07:00 +07:00

(VTC News) - Từ 24h đêm qua (28/7) đến 8h sáng nay, bang Alaska (Mỹ) liên tiếp xảy ra 29 trận động đất; trong đó, trận động đất mạnh nhất là 5,3 độ richter.

(VTC News) - Từ 24h đêm qua (28/7) đến 8h sáng nay, bang Alaska (Mỹ) liên tiếp xảy ra 29 trận động đất; trong đó, trận động đất mạnh nhất là 5,3 độ richter gây ảnh hưởng trên diện rộng. Đây cũng là trận động đất lần thứ 3 mạnh trên 5 độ richter trong nửa tháng gần đây. Hiện nay chưa có báo cáo thương vong.

Theo số liệu do Trung tâm Thông tin địa chấn bang Alaska công bố, bắt đầu từ 24h ngày 28/7 theo giờ địa phương, nhiều địa phương tại bang Alaska liên tiếp xảy ra động đất với cường độ khác nhau. Trong đó, trận động đất mạnh nhất 5,3 độ richter xảy ra vào 6h sáng ngày hôm nay, tâm chấn tại miền trung bang Alaska, cách thành phố gần nhất Alaska khoảng 8 km, sâu 81 km. Trận động đất ảnh hưởng đến nhiều thành phố miền trung và miền nam, cách thành phố lớn nhất Anchorage 118 km.

Những gì còn lại sau một trận động đất (Ảnh minh họa)

Rất nhiều dân cư viết trên trang web Cục Thám trắc địa chất Mỹ cảm nhận được trận động đất, trong đó người ở xa nhất cách 412 km.

Gần đây, bán đảo Alaska và hải vực lân cận liên tiếp xảy ra nhiều trận động đất mạnh trên 5.0 độ richter. Ngày 16 và ngày 23 tháng này lần lượt xảy ra hai trận động đất mạnh 6,2 độ richter và 5,3 độ richter. Ngày 23/6, tại quần đảo Fox và Aleutian xảy ra trận động đất mạnh 7,2 độ richter, cách bờ biển bang Alaska khoảng 171 km, Trung tâm Dự báo sóng thần bang Alaska từng đưa ra lời cảnh báo sóng thần.

Trận động đất nghiêm trọng nhất trong lịch sử bang Alaska xảy ra ngày 27/3/1964, mạnh 9,2 độ richter khiến hơn 120 người chết và gây ra sóng thần ảnh hưởng đến khu vực bờ biển Thái Bình Dương.

Sáng Nguyễn(Theo Sina)

Bình luận
vtcnews.vn