Đến lượt Libya đưa NATO ra tòa về tội diệt chủng

Thế giớiThứ Năm, 14/07/2011 11:53:00 +07:00

(VTC News) - Viện trưởng Viện Kiểm sát Libya tuyên bố, ông đang yêu cầu Tòa án Libya kiện lãnh đạo NATO tội diệt chủng.

(VTC News) – Hôm qua (13/7), Viện trưởng Viện Kiểm sát Libya Mohammed Zikri al-Mahjoubi tuyên bố với báo giới, ông đang yêu cầu Tòa án Libya kiện lãnh đạo NATO tội diệt chủng.

Hôm qua (13/7), ông Mohammed Zikri al-Mahjoubi đã lớn tiếng tố cáo, từ khi liên quân NATO triển khai hành động không kích đối với Libya vào ngày 19/3 đã có hơn 1100 thường dân thiệt mạng, hơn 4500 người bị thương.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên nước ngoài tại thủ đô Libya Tripoli, ông Mohammed Zikri al-Mahjoubi cho biết, ông đang yêu cầu Tòa án Libya kiện lãnh đạo NATO tội “diệt chủng”. Ông đã liệt kê ra 10 tội danh đối với Tổng thư kí NATO Anders Fogh Rasmussen, trong đó bao gồm giết hại dân thương, phá hủy công trình xây dựng công cộng và âm mưu giết hại lãnh đạo Libya Gaddafi.

Chiến cơ NATO trên bầu trời Libya 

Ngoài ra, ông Rasmussen cũng bị tố cáo mưu đồ lật đổ chính quyền Libya, hơn nữa chuyển giao chính quyền Libya cho phe đối lập Libya do NATO khống chế để dễ dàng khai thác nguồn dầu mỏ dồi dào của Libya.

Ông Mohammed Zikri al-Mahjoubi cho biết: “Với tư cách là Tổng thư kí NATO, Rasmussen phải chịu trách nhiệm đối với những hành động của tổ chức này. NATO dội bom Tripoli, phá hủy nhiều thành phố và làng mạc khiến 1108 thường dân thiệt mạng và 4537 người bị thương”.

Phía NATO lại kiên quyết rằng liên quân chỉ phát động không kích đối với mục tiêu quân sự, hơn nữa hết sức tránh sát thương đến dân thường.

Sáng Nguyễn
(Theo Xinhua)


Bình luận
vtcnews.vn