Nga sẽ có tàu sân bay hạt nhân vào đầu tiên năm 2023

Thế giớiThứ Năm, 30/06/2011 04:58:00 +07:00

(VTC News) - Nga tuyên bố sẽ hoàn thành dự án đóng tàu sân bay hạt nhân đầu tiên vào năm 2023.

(VTC News) - Hôm nay (30/6), người đứng đầu Tập đoàn đóng tàu thống nhất Nga (RUSC) cho biết, Nga sẽ hoàn thành dự án đóng tàu sân bay hạt nhân đầu tiên vào năm 2023.


Lãnh đạo RUSC Roma Trotsenko cho hay: “Chúng tôi sẽ bắt đầu thiết kế mẫu tàu sân bay Nga vào năm 2016, do vậy đến năm 2018 chúng tôi có thể bắt đầu đóng tàu”.

Ông này cũng cho biết, thời gian tiến hành sản xuất có thể là 5 năm và chính thức hạ thủy vào năm 2023.

Nga tuyên bố có tàu sân bay hạt nhân đầu tiên vào năm 2023 (Ảnh minh họa)

Hải quân Nga hiện đang có một tàu sân bay hạng thường Kuznetsov được sản xuất từ thời Liên Xô cũ vào đầu những năm 1990.

Năm 2008, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết, Nga sẽ tiến hành đóng tàu sân bay mới cho lực lượng hải quân nhưng nêu rõ cụ thể dự án. “Chúng ta cần tàu sân bay mới, đây là một hướng đi quan trọng cho sự phát triển của lực lượng Hải quân” - ông Medvedev nói.

Trước đó, hôm 29/6, Nga đã công bố chiếc tàu chiến tàng hình hạng Steregushchy thế hệ mới nhất tại triển lãm hải quân ở St. Petersburg, chiếc Soobrazitelny của dự án 20380 được phát triển nhằm tiêu diệt các tàu nổi, tàu ngầm, hoặc máy bay của đối phương và nhằm yểm trợ pháo binh cho các hoạt động đổ bộ.

Một số hình ảnh tàu sân bay Kuznetsov của Nga:

 

 

 

 

Phương Mai (Theo Ria Novosti)

Bình luận
vtcnews.vn