Cận cảnh tàu con thoi Endeavour 'xé gió' lần cuối

Thế giớiThứ Ba, 17/05/2011 08:58:00 +07:00

(VTC News) - Mỹ vừa phóng thành công chiếc tàu con thoi Endeavour cùng 6 phi hành gia trẻ tuổi, nhưng dày dặn kinh nghiệm và các thiết bị thí nghiệm vật lý.

(VTC News) - Mỹ vừa phóng thành công chiếc tàu con thoi Endeavour cùng 6 phi hành gia trẻ tuổi, nhưng nhiều kinh nghiệm và các thiết bị thí nghiệm vật lý vào hôm qua (16/5).

Tờ Reuters đưa tin Mỹ đã phóng thành công chiếc tàu con thoi này từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida vào lúc 1h 37 phút ngày hôm qua (16/5 - theo giờ địa phương) nhằm thực hiện một thí nghiệm vật lý mang tính cách mạng. Đây cũng là chuyến bay cuối cùng của Endeavour trong chương trình phóng tàu con thoi của cơ quan Hàng không - Không gian Mỹ (NASA).

Mỹ vừa phóng thành công tàu con thoi Endeavour vào hôm qua (16/5) - Ảnh Reuters 

Trước đó, các phương tiện truyền thông ở đây đã rầm rộ đưa tin về việc NASA chuẩn bị cho chiếc tàu con thoi này cất cánh để thực hiện sứ mệnh cuối cùng của mình. Thời tiết thuận lợi vào hôm qua (với 70% đúng với dự báo trước đó) đã ủng hộ sự thành công trong việc phóng chiếc tàu con thoi Endeavour này.

Đây được xem là sứ mệnh cuối cùng của đoàn tàu con thoi đó trước khi NASA phát triển một thế hệ tàu vũ trụ mới có khả năng chịu được những chuyến đi dài ngày hơn.

Phát ngôn viên Allard Beutel của NASA vui mừng cho biết: “Những bản tin dự báo thời tiết cập nhật trong ngày chủ nhật về thời tiết trong ngày thứ hai – thời điểm mà chiếc tàu con thoi Endeavour dự định sẽ được phóng đi – gần như không thay đổi với 70% cơ hội là gặp thời tiết thuận lợi”.

 

Con tàu này được phóng đi vào lúc 8h 56 phút sáng (theo giờ quốc tế) và sẽ thực hiện hành trình từ Trung tâm vũ trụ Kennedy tới Trạm vũ trụ quốc tế sau khi đã được Cơ quan Hàng không – Không gian Mỹ khắc phục một trục trặc kĩ thuật vào tháng trước.

Phi hành đoàn điều khiển Endeavour gồm có 6 người, trong đó có 5 người Mỹ và một phi hành gia người Italia có tên Roberto Vittori. Họ sẽ cùng nhau làm một thí nghiệm vật lý để tìm ra nguồn gốc của vũ trụ trong suốt hành trình bao gồm 4 lần đi bộ ra ngoài không gian của mình. Sứ mệnh này sẽ kéo dài trong vòng 16 ngày.

Chiếc tàu con thoi cuối cùng và cũng là con tàu thứ 135  có tên gọi Atlantis dự kiến sẽ được phóng vào đầu hoặc giữa tháng 7 tới để tiếp tế cho Trạm vũ trụ quốc tế.

Dưới đây là toàn cảnh phóng tàu con thoi Endeavour:

 
 
 
 
 
6 phi hành gia trên chiếc tàu con thoi đó. 

 

Kiều Vui
(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn