1 tháng sau giải tán Quốc hội, Canada bầu cử lại

Thế giớiThứ Ba, 03/05/2011 09:43:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 25/3, Hạ nghị viện Canada thông qua cuộc biểu quyết bất tín nhiệm TT Stephen Harper, khiến cho chính phủ Canada lần đầu tiên sụp đổ.

(VTC News) – Hôm qua (2/5), cuộc tổng tuyển cử lần thứ 41 của Canada đã bắt đầu, sẽ bầu ra 308 Hạ nghị viên, chính đảng nào giành được nhiều ghế nghị sĩ nhất có quyền tổ chức nội các, lãnh đạo của đảng đó sẽ trở thành thủ tướng.

 

Cuộc tổng tuyển cử lần này tổng cộng có 18 đảng cấp liên bang tham gia. Theo điều tra mới nhất cho thấy, tỉ lệ ủng hộ cho Đảng Bảo thủ - đảng cầm quyền trước đó là 34,6%, tình hình bầu cử ổn định; tỉ lệ ủng hộ cho Đảng Tự do - đảng lớn thứ hai giảm xuống còn 29,4%, tình hình bầu cử rất hỗn loạn; tỉ lệ ủng hộ Khối Bloc Québécois - đảng lớn thứ ba là 5%, ảnh hưởng đã bị suy giảm; tỉ lệ ủng hộ cho Đảng Dân chủ mới - đảng lớn thứ 4 đã lên đến 31,4%, gần bằng Đảng Bảo thủ.

 

 

7h sáng 02/05 theo giờ địa phương, các cử tri bắt đầu bỏ phiếu, 21h30’ kết thúc.

 

Theo Văn phòng bầu cử cấp cao Canada cho biết, trước đó, đã tổ chức bầu cử trước vào ngày 22, 23 và 25 tháng 4, đã có khoảng 2.060.000 người dân đi bỏ phiếu tại hơn 4700 trạm bỏ phiếu trên cả nước.

 

Canada thực hiện chế độ nghị viên liên bang, chia thành thượng viện và hạ viện, 3 khu vực chia thành 308 khu bầu cử, tương ứng với 308 ghế trong hạ nghị viện. 308 hạ nghị viên được lựa chọn trong cuộc tổng tuyển cử, 105 thượng nghị viên do thủ tướng đề danh, nhậm chức sau khi đại diện phê chuẩn.

 

Ngày 25/3, Hạ nghị viện Canada thông qua cuộc biểu quyết không tín nhiệm thủ tướng Stephen Harper ở quốc hội, khiến cho chính phủ Canada lần đầu tiên sụp đổ vì “coi thường Quốc hội”. Toàn quyền tại Canada David Johnston, đại diện Nữ hoàng Anh Elizabeth, đã phê chuẩn giải tán Quốc hội khóa 40.

 

Sáng Nguyễn(Theo Sina)

Bình luận
vtcnews.vn