Thêm 1 nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản gặp sự cố

Thế giớiThứ Sáu, 08/04/2011 07:57:00 +07:00

(VTC News) – Trận động đất mạnh 7.4 độ richter tối qua đã làm hư hại nguồn điện bên ngoài của một nhà máy điện hạt nhân khác ở đông bắc Miyagi.

(VTC News) – Mối đe dọa khủng hoảng hạt nhân Nhật Bản lại tiếp tục lan rộng khi hôm qua (7/4), trận động đất mạnh 7.4 độ richter đã làm hư hại nguồn điện bên ngoài của một nhà máy điện hạt nhân khác ở đông bắc Miyagi.

 

Cơ quan chức năng Nhật Bản cho biết, sau trận động đất tối qua (7/4), 2 trong số 3 nguồn điện bên ngoài của nhà máy điện hạt nhânOnagawaở phía đông bắc Miyagiđã bị mất. Nhưng nhờ vào nguồn điện dự phòng trong trường hợp khẩn cấp nên hệ thống làm mát nhà máy điện hạt nhânOnagawa vẫn duy trì hoạt động bình thường.

 

 

Nhà máy điện hạt nhân Onagawa với diện tích 1,73 triệu m2 đặt tại Onagawa quận Oshika, thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi, Nhật Bản. Có 3 lò phản ứng hạt nhân Onagawa số 1, 2, 3 với công suất lần lượt là 524 MW, 825 MW, 825 MW.

Nhà máy do công ty điện lực Tohoku quản lý, và là nhà máy điện hạt nhân được xây dựng nhanh nhất trên thế giới.

Theo Kyodo đưa tin, sau khi xảy ra động đất, toàn bộ công nhân nhà máy điện hạt nhân Fukushima I và Nhà máy điện hạt nhân Fukushima II thuộc Công ty Điện lựcTokyo (TEPCO) đã phải đi lánh nạn, toàn bộ đường cao tốc thuộc huyện Miyagi bị cấm, khu vực thành phố Yamagata thuộc huyện Yamagata và một bộ phận thành phố Fukushima thuộc huyện Fukushima bị mất điện.

 

Sau khi xảy ra động đất, Cơ quan khí tượng Nhật Bản lập tức đưa ra cảnh báo sóng thần đối với khu vực ven bờ Thái Bình Dương khu vực đông bắc, dự tính ven bờ huyện Miyagi sẽ xuất hiện sóng thần cao khoảng 1m; ven bờ huyện Iwate, huyện Fukushima, huyện Ibaraki và huyện Aomori sẽ xuất hiện sóng thần cao 50 cm.

 

Cơ quan khí tượng cho rằng, trận động đất này là dư chấn của trận động đất lớn ngày 11 tháng 03.

 

Vũ Mạnh (theo Sina)

Bình luận
vtcnews.vn