Thông tin tổng hợp, mới nhất về tình hình Libya 23/3

Thế giớiThứ Tư, 23/03/2011 06:58:00 +07:00

(VTC News) - Những thông tin mới nhất liên quan đến diễn biến chiến sự khốc liệt tại Libya sau 4 ngày bị liên quân oanh kích.

(VTC News) - Những thông tin mới nhất liên quan đến diễn biến chiến sự khốc liệt tại Libya sau 4 ngày bị liên quân oanh kích sẽ được cập nhật liên tục, kịp thời trong bản tin này. Mời độc giả bấm phím F5 để tiếp tục theo dõi.

Bấm vào đây để xem quá trình liên quân quyết định ồ ạt tấn công Libya ngày 19/3
Bấm vào đây để xem diễn biến chiến sự ác liệt tại Libya ngày 20/3
Bấm vào đây để xem diễn biến chiến sự tại Libya ngày 21/3
Bấm vào đây để xem tình hình Libya ngày 22/3
Sức đề kháng của quân đội Libya mạnh đến đâu?
Phương Tây tấn công Libya theo phương án nào?
Sức mạnh tiêm cường kích “Cuồng phong” Panavia

8:37 PM 3/23/2011 (giờ Hà Nội)

Các thông tin về tình hình Libya trong vòng 9 giờ qua đã được đăng tải trên một bản tin tổng hợp xuất bản lúc 07:48 sáng 24/3 (theo giờ VN). Trân trọng cám ơn độc giả đã quan tâm theo dõi.


8:09 PM 3/23/2011(giờ Hà Nội)

 

- 6 chiến đấu cơ phản lực của quân đội Na Uy chính thức đặt dưới sự chỉ huy của quân đội Mỹ trong việc triển khai các đợt oanh kích của liên quân chống lịa chính quyền Libya - Thủ tướng Na Uy ens Stoltenberg nói.

- Lần đầu tiên không quân Anh điều động các nữ phi công điều khiến các chiến đấu cơ Typhoon tham gia các chiến dịch oanh kích Libya.


7:14 PM 3/23/2011(giờ Hà Nội)

- Bộ trưởng quốc phòng Robert Gates đã bay tới Ai Cập tiến hành đàm phán với các đối tác về tình hình xung đột tại Libya hiện nay cũng như việc tái khẳng định các cuộc cải cách dân chủ tại Ai Cập sau khi ông Hosni Mubarak bị trục xuất.

- Một nhân chứng tại Misrata đã nói với Reuters rằng các lực lượng của nhà lãnh đạo Gaddafi đã tạm ngừng công phá vào thành phố này sau 2 đợt oanh kích mới nhất của liên quân.

Một tàu sân bay của Pháp đang ở Địa Trung Hải để hỗ trợ các chiến dịch chống Libya. 

- Moussa Ibrahim, phát ngôn viên của Tổng thống Gaddafi  nói với Sky News rằng trong vụ liên quân oanh kích phá huỷ một ngôi nhà trong khu dinh thự của ông Gaddafi, ít nhất 1 bé gái Libya đã thiệt mạng. Ông này cho biết, vụ oanh kích đã khiến nhân dân Libya vô cùng căm phẫn liên quân.

- Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe cho biết NATO sẽ giữ vai trò lãnh đạo về kỹ thuật và vận hành thay vì trực tiếp đảm đương vai trò lãnh đạo chính trị trong các chiến dịch can thiệp quân sự vào Libya.

- Hội đồng quốc gia nổi dậy Libya có căn cứ tại miền đông Libya tuyên bố ông Mahmoud Jabril là người đứng đầu chính phủ lâm thời tại Libya đồng thời đang tiến hành lựa chọn các bộ trưởng cho nội các lâm thời - theo Al Jazeera.

- Hơn 10.700 Libya ở khu vực phía tây châu lục đã rời bỏ nhà cửa thẳng hướng tới Niger, hầu hết những người di tản này đến từ Libya kể từ khi xung đột nổ ra - Liên Hợ Quốc cho biết.


6:49 PM 3/23/2011 (giờ Hà Nội)

3 chiến đấu cơ Typhoon của không quân hoàng gia Anh và 2 chiếc tiêm kích Tornado khác đã xuất kích từ căn cứ không quân Colle gần Bari, miền nam nước Ý.

5:22 PM 3/23/2011 (giờ Hà Nội)

 

- Một quan chức của NATO cho biết các chiến hạm của khối đồng minh này trong ngày hôm nay (23/3) sẽ bắt đầu thực hiện các sứ mệnh tuần tra ở ngoài khowii bờ biển Libya để thực thi và giám sát lệnh cấm vận vũ khí tại nước này - AFP đưa tin.

- Các phương tiện truyền thông của Trung Quốc đưa tin, các cuộc không kích của liên quân nước ngoài nhằm vào Libya rốt cục là để chiếm lĩnh dầu mỏ và thống trị thế giới - AFP.



4:58 PM 3/23/2011(giờ Hà Nội)

Một phiến quân thuộc phe nổi dậy. 

- Một nguồn tin từ tàu đổ bộ USS Kearsarge ngoài khơi bờ biển Libya cho biết, lực lượng không quân Anh, Mỹ và một số máy bay liên quân khác đang lên kế hoạch tấn công vào một căn cứ lục quân đătj dưới sự chỉ huy của một trong những con trai của ông Gaddafi.

3:32 PM 3/23/2011(giờ Hà Nội)

Tối ngày 21/3, các máy bay của không quân Anh đã tham gia với vai trò quan trọng trong chiến dịch giải cứu các phi công gặp nạn sau khi chiếc F-15 của không quân Mỹ gặp sự cố rơi trên lãnh thổ Libya. Cụ thể, các máy bay trinh sát, cảnh báo này đã xác định các địa điểm nơi họ tiếp đất thông qua những thông tin được cung cấp.

3:23 PM 3/23/2011(giờ Hà Nội)

Dave Clark (38 tuổi), Roberto Schmidt (45 tuổi) - phóng viên của AFP và Joe Raedle (45 tuổi) 

Libya trả tự do cho 3 nhà báo


Chính phủ Libya đã chính thức trả tự do cho 3 nhà báo bị lực lượng quân sự của nước này bắt giữ vào tuần trước. Việc phóng thích đã được thực hiện vào lúc sáng sớm nay theo giờ Libya. 3 nhà báo có tên lần lượt là: Dave Clark (38 tuổi), Roberto Schmidt (45 tuổi) - phóng viên của AFP và Joe Raedle (45 tuổi) - phóng viên ảnh của Getty Images.


Dưới đây là những diễn biến, sự kiện, phát ngôn liên quan đến tình hình chiến sự cực kỳ căng thẳng, gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế ở Libya đã diễn ra, được tuyên bố trong hơn 6 tiếng qua:


6:17 AM 3/23/2011 (giờ Hà Nội)

Một phiến quân đang nã đạn (ảnh ngày 20/3). 

- Lầu Năm Góc cho biết chiếc chiến đấu cơ F-15 của không quân nước bị bị rơi hôm 21/3/2011 khi đang trên đường thực hiện sứ mệnh tấn công các trận địa tên lửa của đại tá Gaddafi.


- Pháp kêu gọi thành lập một uỷ ban đặc biệt có sứ mệnh giám sát các chiến dịch tại Libya gồm các bộ trưởng ngoại giao Anh, Pháp, Mỹ cũng như Ả Rập để tiến hành nhóm họp tại Brussels, London hay Paris trong những ngày tới – AFP đưa tin.

Xác chiếc tiêm kích F-15 gặp nạn tại Libya tối 21/3

- Đô đốc quân đội Mỹ Samuel Locklear cho biết quân đội của đại tá Gaddafi vẫn đang tiếp tục tấn công thường dân, vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc.


- Tạp chí Time đã xuất bản một bài báo về cuộc chiến đầu tiên của Tổng thống Mỹ Obama - Libya, nhưng bình luận rằng đây là một cuộc chiến chính chị, không phải chiến tranh quân sự dành cho tổng thống.

- Kênh 4 News đã có được cuộc phỏng vấn với cha của một trong 6 thường dân bị trực thăng Mỹ bắn trong vụ giải cứu 2 phi công lái F-15 tối 21/3/2011. Người này nói rằng con trai của ông có thể bị phẫu thuật cắt mất một cẳng chân vì bị thương nặng.

Dàn hoả lực của các phiến quân nổi dậy. 

- Quân đội Pháp cho biết nước này có thể mở rộng các chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Libya ngoài khu vực Benghazi kể từ ngày hôm nay (23/3/2011).


- Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã nói với Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates khi ông này đang ở thăm Nga rằng ông rất quan ngại về "việc sử dụng bừa bãi" sức mạnh của các cường quốc nước ngoài tại Libya - Điện Kremlia thông báo.

- Trong khi đó, Thủ tướng Nga Vladimir Putin lại có một bình luận gây sốc nói rằng những người có trách nhiệm về những thương vong đối với dân thường Libya nên cầu mong Chúa cứu rỗi linh hồn họ - Reuters đưa tin.

Hoả lực phòng không bắn bầu trời Tripoli. 

- Tờ Guardian dẫn lời một phát ngôn viên của lực lượng lính thuỷ đánh bộ Mỹ - Richard Ulsh nói rằng việc thường dân Libya bị bắn trong chiến dịch giải cứu hai phi công Mỹ đã không xảy ra.


- AFP cho biết các phiến quân chống Tổng thống Gaddafi tuyên bố đẩy lui được các lực lượng của chính phủ từ các khu vực ngoại ô của thành phố Zintan, đồng thời chấm dứt được hoạt động pháo kích của quân chính phủ bị nối lại từ hôm thứ 7 tuần trước.

- Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố họ nhất trí giám sát các lợi ích Mỹ tại Libya sau khi chính phủ Mỹ quyết định đóng cửa đại sứ quán của nước này tại Libya vào tháng trước - Bộ Ngoại Giao Mỹ cho hay.

Một tàu đổ bộ cơ lớn của Hải quân Mỹ đang ở gần, hỗ trợ các chiến dịch quân sự chống Libya. 

- Thứ trưởng ngoại giao Libya đã nói với hãng tin Reuters của Anh trong một cuộc phỏng vấn với một số tuyên bố không được đăng tải đầy đủ như sau:

"Liên quân phương Tây đang tìm cách ám sát đại tá Gaddafi, các lực lượng này đang quan tâm đến việc hậu thuẫn cho lực lượng phiến quân đối lập nhiều hơn là nghĩ đến việc bảo vệ thường dân Libya. Libya kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn. Chính quyền Libya muốn các bộ lạc giúp đỡ trong việc làm trung gian đàm phán với lực lượng nổi dậy".


Một thanh niên thuộc phe nổi dậy ở Libya 

- Phóng viên của truyền thông Anh Telegraph cho biết âm thanh của các loại hoả lực phòng không bắn lên bầu trời Libya đã được nghe thấy khi tiếng gầm rú của các loại phi cơ ném bom xuất hiện trên bầu trời thủ đô Tripoli.


- 20 tên lửa Tomahawk đã được bắn di từ các tàu ngầm và chiến hạm của Anh và Mỹ đậu ngoài khơi bờ biển Libya.

Tên lửa hành trình tấn công Tomahawk. 

- Tổng thống Mỹ Barack Obama, người đã trực tiếp thảo luận với các đối tác Pháp và Anh về diễn tiến tình hình tại Libya tin tưởng rằng NATO sẽ tham gia một phần cấu trúc chỉ huy sứ mệnh của liên quân tại Libya - Nhà Trắng cho biết.


- Chính phủ Mỹ đã quyết định trừng phạt 14 công ty dầu lửa của nhà nước Lybia, thắt chặt hơn nữa sợi dây thòng lọng, nguồn cung tài chính lớn nhất của chính quyền Tổng thống Gaddafi - AFP cho hay.

- Kênh Al Jazeera cho biết một trong những thủ lĩnh chỉ huy một lữ đoàn quân của Gaddafi gần thủ phủ Tripoli đã bị giết chết. Thông tin này được Al Jazeera dẫn nguồn của thông tấn Reuters. Tên của chỉ huy này được xác định là Hussein El Warfali.

Tổng thống Mỹ Barack Obama 

- Chính quyền Romani sẽ gửi một khu trục hạm với 200 binh sỹ biên chế tới Địa Trung Hải để tham gia vào chiến dịch ngăn chặn vũ khí tuồn vào Libya bằng đường biển - Tổng thống Traian Basescu nói.


- Tờ New York Times đã đưa ra thông tin nói rằng trong chiến dịch giải cứu hai phi công Mỹ điều khiển chiếc F-15 gặp nạn trên một cánh đồng ở Libya, 2 quả bong 500lb đã được thả xuống đất để công phá các mục tiêu nào đó trước khi chiến dịch giải cứu hoàn thành sứ mệnh.

- Quốc gia mới nhất tuyên bố sẵn sàng tham gia vào các chiến dịch không kích Libya là Hà Lan với đề nghị cử 6 chiến đấu cơ F-16 tham gia cùng lực lượng của liên quân chống Gaddafi.


- Tổng thống Hoa Kỳ Barak Obama nói rằng ông tin tưởng Mỹ có thể chuyển giao quyền điều hành chiến dịch quân sự tại Libya cho một liên minh quốc tế, lực lượng mà ông và Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bàn thảo trước đó.

Nhà lãnh đạo Gaddaifi 

- Kênh truyền hình quốc gia Libya cho biết nhà lãnh đạo Muammar Gaddfi đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi liên quân châu Âu tiến hành chiến dịch oanh kích chống Libya cách đây 4 ngày.

Trong đoạn băng được tường thuật trực tiếp này, Tổng thống Gaddafi thề sẽ tiếp tục chiến đấu và nói với những người ủng hộ mình rằng họ sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại phiến quân và lực lượng ngoại bang. Một số trích dẫn lời ông Gaddafi được đăng tải:


"Chúng ta sẽ không đầu hàng, chúng ta sẽ đánh bại chúng bằng bất cứ giá nào.Chúng ta sẵn sàng tiếp tục chiến đấu, dù cuộc chiến ngắn ngủi hay kéo dài. Tôi đang đứng đây, trên quê hương Libya, tôi đang ở đây, ở đây, ở đây... Đã có những cuộc biểu tình chống đối cuộc tấn công không công bằng này trên khắp thế giới, cuộc tấn công vi phạm hiến chương của Liên Hợp Quốc. Đây là cuộc tấn công của những kẻ phát xít, những kẻ muốn kết thúc lịch sử trong đống rác rưởi".

Bà Hillary Clinton. 

- Tuy nhiên, kênh ABC dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng bà tin rằng ông Gaddafi đang tìm kiếm các lựa chọn để quyết định đi lưu vong.


- Sau khi Thủ tướng Anh và ngoại trưởng Ả Rập Saudi tiến hành thảo luận về tình hình tại Libya, Joe Binden, Phó tổng thống Mỹ đã có cuộc điện đàm với một quan chức cao cấp của Các Tiểu Vương Quốc A Rập Thống Nhất để thảo luận về tầm quan trọng của các nỗ lực quốc tế trong việc giải quyết vấn đề Libya - Nhà Trắng thông báo.

Lực lượng phiến quân tại Libya được ông Gaddafi gọi là những mắt xích của Al-Qaeda 

- Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng nói rằng bà đã nhận được thông tin về sự việc 1 trong số nhiều con trai của ông Gaddafi đã thiệt mạng nhưng quan chức này cho hay Mỹ hiện chưa xác nhận thông tin trên,bà Hillary khẳng định nếu con út của ông Gaddafi thiệt mạng thật thì chắc chắn đó ko phải là hậu quả của các đợt không kích do Mỹ tiến hành.

Bấm vào đây để xem quá trình liên quân quyết định ồ ạt tấn công Libya ngày 19/3
Bấm vào đây để xem diễn biến chiến sự ác liệt tại Libya ngày 20/3
Bấm vào đây để xem diễn biến chiến sự tại Libya ngày 21/3
Bấm vào đây để xem tình hình Libya ngày 22/3
Sức đề kháng của quân đội Libya mạnh đến đâu?
Phương Tây tấn công Libya theo phương án nào?

Bình Nguyên



Bình luận
vtcnews.vn