Mỹ viện trợ 24 máy bay tiêm kích F-16 cho Indonesia

Thế giớiThứ Ba, 01/03/2011 06:42:00 +07:00

(VTC News) – Channel 6 News ngày 28/2 đưa tin, Bộ Quốc phòng Indonesia đã tiếp nhận gói viện trợ không hoàn lại dưới dạng 2 phi đội máy bay tiêm kích F-16.

(VTC News) – Channel 6 News ngày 28/2 đưa tin, Bộ Quốc phòng Indonesia đã tiếp nhận gói viện trợ không hoàn lại dưới dạng 2 phi đội máy bay tiêm kích F-16A/B Fighting Falcon (gồm 24 chiếc).

 
Hiện nay, các văn bản, giấy tờ có liên quan đến gói viện trợ này đã được trình lên Bộ Quốc phòng Mỹ để chờ phê duyệt. Nhờ gói viện trợ này, Indonesia có thể tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn để tái trang bị cho lực lượng Không quân.

Vào giữa tháng 2 vừa qua Jakarta Post đưa tin, Mỹ đề nghị viện trợ không hoàn lại cho Indonesia 2 máy bay tiêm kích F-16. Tuy nhiên, theo các thông tin mới nhất có được, con số này không phải là 2 chiếc mà là 2 phi đội F-16 gồm 24 chiếc.

Trước đó, Indonesia đã lên kế hoạch mua 6 máy bay tiêm kích mới loại F-16C/D Block 52 của Mỹ vào năm 2014. Tuy nhiên, do ngân sách quốc phòng không đủ nên Indonesia đã quyết định chấp nhận gói viện trợ không hoàn lại của Mỹ.

Theo lời Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Indonesia Agus Suhartono, trong thời gian tới Indonesia sẽ tiến hành nâng cấp 24 máy bay tiêm kích F-16A/B mới nhận của Mỹ này thành biến thể F-16C/D Block 52, đồng thời trang bị cho nó các hệ thống điện tử và vũ khí mới.

Bộ Quốc phòng Indonesia đánh giá, tiếp nhận 24 máy bay tiêm kích F-16A/B sau đó nâng cấp lên thành biến thể F-16C/D còn rẻ hơn là mua máy bay tiêm kích F-16C/D mới.

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)

Bình luận
vtcnews.vn