Mỹ sẽ chi 126 tỷ USD cho Iraq và Afghanistan

Thế giớiThứ Tư, 16/02/2011 01:01:00 +07:00

(VTC News) – Ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2012 sẽ vào khoảng 728,4 tỷ USD, trong đó chi cho cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan khoảng 126 tỷ USD.

(VTC News) – Ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2012 sẽ vào khoảng 728,4 tỷ USD, trong đó chi cho cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan khoảng 126 tỷ USD.

 
Chính quyền Mỹ đã đệ trình lên Hạ viện xem xét thông qua ngân sách quốc phòng năm 2012 là 728,4 tỷ USD, trong đó đã cắt giảm ngân sách cho các cuộc chiến của Mỹ tại Iraq và Afghanistan.

Theo dự kiến, chi phí của Mỹ cho các cuộc chiến ở Afghanistan nay chỉ còn có 110 tỷ USD và ở Iraq là 16 tỷ USD để duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ ở nước này. Như vậy, so với năm tài khóa 2010 (130 tỷ USD) và 2011 (160 tỷ USD) thì chi phí cho hai cuộc chiến này giảm đi đáng kể.

Giải thích cho việc cắt giảm chi phí này, Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ ra, nội trong năm nay Mỹ sẽ bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan với số lượng khoảng vài chục nghìn người.

Trong tổng số ngân sách quốc phòng dự kiến đệ trình lên Hạ viện xem xét, ngoài chi phí cho hai cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, Mỹ còn dự định sẽ chi 204 tỷ USD cho huấn luyện binh lính và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu trong lực lượng vũ trang, gần 113 tỷ USD cho mua sắm vũ khí, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật quân sự cần thiết, 77 tỷ USD cho các dự án, chương trình nghiên cứu, thiết kế mới và 2,3 tỷ USD sẽ chi bảo đảm an ninh.

Chính quyền Nhà Trắng nhấn mạnh rằng, trên cơ sở đề nghị của của Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, trong ngân sách quốc phòng năm 2012 đã có tính đến sáng kiến tiết kiệm 78 tỷ USD từ các chương trình, dự án quân sự kém hiệu quả, trong đó có có chương trình chế tạo vũ khí cho quân đội, chương trình tái trang bị cho Hải quân...

Đánh giá về các cuộc chiến của Mỹ ở Iraq và Afghanistan, trong bản báo cáo mang tựa đề “cái giá của chiến tranh” đã chỉ ra, chi phí cho các cuộc chiến này còn đắt hơn cả chi phí mà Mỹ đã từng chi trong chiến tranh thế giới lần thứ 2.

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo News)

Bình luận
vtcnews.vn