Nga sẽ bố trí tên lửa S-400 ở quần đảo Kuril?

Thế giớiThứ Tư, 16/02/2011 08:32:00 +07:00

(VTC News) – Ria Novosti ngày 15/2 đưa tin, Nga đang chuẩn bị đưa thêm binh, hỏa lực tới hỗ trợ và tăng cường tại quần đảo đang tranh chấp với Nhật Bản – Kuril.

(VTC News) – Ria Novosti ngày 15/2 đưa tin, Nga đang chuẩn bị đưa thêm binh, hỏa lực tới hỗ trợ và tăng cường tại quần đảo đang tranh chấp với Nhật Bản – Kuril. 

 
Ria Novosti dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao của Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Nga cho biết, trong thời gian tới Moscow sẽ tăng cường thêm lữ đoàn tên lửa phòng không cho sư đoàn pháo binh-súng máy số 18 hiện đang triển khai trên quần đảo Kuril.

Cũng theo nguồn tin trên cho biết, sư đoàn pháo binh-súng máy số 18 cần phải được tăng cường trang bị thêm binh, hỏa lực, đặc biệt là các phương tiện phòng không hiện đại như tổ hợp tên lửa phòng không S-400.

Trước đó, ngày 4/2 Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoli Serdiukov đã từng tuyên bố sẽ tăng cường trang bị cho các đơn vị đang triển khai trên quần đảo Kuril, nơi Nhật Bản cũng đang lên tiếng tuyên bố chủ quyền.

Tiếp đó, Tổng thống Nga Dmitri Medvedev nhấn mạnh, Nga sẽ làm tất cả những gì cần thiết để củng cố sự hiện diện chiến lược của mình trên quần đảo Kuril.

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, chương trình tái trang bị cho các đơn vị trên quần đảo Kuril sẽ được hoàn tất trong tháng 2 này, hai chiếc tàu sân bay mang trực thăng lớp Mistral sẽ được chuyển giao cho Hạm đội Thái Bình Dương.

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)

Bình luận
vtcnews.vn