Trung Quốc: Hơn 200 trẻ em bị ngộ độc hơi chì

Thế giớiThứ Sáu, 07/01/2011 10:00:00 +07:00

(VTC News) – Ít nhất đã có hơn 200 trẻ em bị ngộ độc hơi chì từ nhà máy sản xuất ắc quy ở phía Đông Trung Quốc.

(VTC News) – Ít nhất đã có hơn 200 trẻ em bị ngộ độc hơi chì từ nhà máy sản xuất ắc quy ở phía Đông Trung Quốc.

 

Ít nhất đã có 200 trẻ em ở tỉnh An Huy bị ngộ độc hơi chì từ nhà máy sản xuất ắc quy. 

Theo nguồn tin từ kênh truyền hình Russia-24 của Nga ngày 6/1, tình trạng ngộ độc chì hàng loạt đã xảy ra tại tỉnh An Huy phía Đông Trung Quốc, nơi có xưởng sản xuất tin và ắc quy hoạt động nhiều năm qua.

 

Đa số các nạn nhân bị ngộ độc chì là trẻ em, đã có ít nhất 24 trường hợp bị ngộ độc phải cấp cứu tại bệnh viện.

Kết quả xét nghiệm và phân tích y học đã chỉ ra rằng, trong máu của các nạn nhân có tới 330 microgram chì.

 

Đây không phải là lần đầu tiên người dân Trung Quốc, đặc biệt là trẻ em ở tỉnh An Huy bị ngộ độc chất hóa học nên buộc chính quyền địa phương phải ra quyết định tạm ngừng hoạt động của nhà máy sản xuất ắc quy nêu trên.

 

Không loại trừ khả năng nhà máy này sẽ bị đóng cửa hoàn toàn nếu không kịp thời có các biện pháp ngăn chặn sự rò rỉ hơi chì bốc ra làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân sống quanh khu vực.

 

Ở Trung Quốc, tình trạng ngộ độc chì không phải là chuyện mới. Tình trạng này đã từng diễn ra ở nhiều khu vực, tỉnh thành khác.

Ví dụ, vào tháng 7/2010 tại tỉnh Vân Nam Trung Quốc cũng đã có tới hơn 80 trẻ em bị ngộ độc chì từ các lò nấu kim loại địa phương.

 

 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Dni)

Bình luận
vtcnews.vn