Tàu hộ tống Trung Quốc đến Đà Nẵng

Thế giớiThứ Sáu, 03/12/2010 07:37:00 +07:00

(VTC News) - VN và TQ sẽ tiến hành các hoạt động giao lưu thông qua các hoạt động như thăm viếng cấp cao, hội báo boong tàu, thi đấu thể thao, tham quan tàu…

(VTC News) - Theo thông lệ hàng năm, cuộc tuần tra chung giữa hải quân Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra trong thời gian tới. Lần đầu tiên, Hải quân Trung Quốc cử tàu hộ tống mang theo máy bay trực thăng tham gia.

Tàu hộ tống tên lửa Tương Phàn của Hải Quân TQ. 

Theo báo Giải phóng quân Trung Quốc ngày 1/12/2010, 5 giờ chiều ngày 30/11/2010, tàu hộ tống tên lửa “Tương Phàn” của Hải quân Trung Quốc đã rời cảng Tam Á, di chuyển đến vịnh Bắc Bộ để tham gia cuộc tuần tra chung Việt - Trung lần thứ 10 và tham quan thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Được biết, đây là lần đầu tiên hải quân Trung Quốc đưa tàu hộ tống mang theo máy bay trực thăng thực hiện nhiệm vụ tuần tra chung trên vịnh Bắc Bộ cùng với Hải quân Việt Nam.

Trong chuyến thăm này, hai bên Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiến hành các hoạt động giao lưu thông qua các hoạt động như thăm viếng cấp cao, hội báo boong tàu, thi đấu thể thao, tham quan tàu… Trên đường trở về, tàu chiến Trung Quốc sẽ cùng với Hải quân Việt Nam tiến hành diễn tập tìm kiếm cứu hộ liên hợp.

Để bảo vệ ổn định và trật tự vùng biển vịnh Bắc Bộ và khu vực đánh cá chung của hai nước, tăng cường hợp tác hữu nghị Trung - Việt, tháng 10/2005 hai nước đã ký “Hiệp định Tuần tra chung vịnh Bắc Bộ hải quân Trung - Việt”.

Hiệp định quy định hàng năm tiến hành tuần tra chung hai lần, vùng biển tuần tra là vùng biển hình chữ “S” cách tuyến tuần tra chuẩn (Standard) 1 hải lý. Ngày 27/4/2006, hai bên đã tổ chức tuần tra chung lần đầu tiên. Cho đến nay hai bên đã hoàn thành 9 cuộc tuần tra chung.

Khánh Hưng(theo Tân Hoa Xã)

Bình luận
vtcnews.vn