Hungary bán đấu giá kho vũ khí từ thời Liên Xô

Thế giớiThứ Tư, 10/11/2010 09:20:00 +07:00

(VTC News) - Theo đánh giá của Bộ quốc phòng Hungary, toàn bộ số vũ khí này có thể đủ để trang bị cho cả một quân đội quy mô nhỏ.

(VTC News) -  Bộ Quốc phòng Hungary quyết định bán đấu giá kho vũ khí cũ do Liên Xô sản xuất – những vũ khí không còn phù hợp với nhu cầu hiện đại hóa của quân đội nước này.

Những khẩu AK-47 trở thành đối tượng "thanh lọc" đầu tiên của Hungary khi gia nhập NATO 
 

Các loại vũ khí được đem ra đấu giá bao gồm những khẩu AK-47, gần 300 tên lửa R-60 của chiến đấu cơ MIG-29, các súng máy hạng nặng, súng lục và bom.

Theo đánh giá của Bộ quốc phòng Hungary, toàn bộ số vũ khí này có thể đủ để trang bị cho cả một quân đội quy mô nhỏ.

Điều kiện bán đấu giá cũng được phía Hungary nêu rõ, nếu số vũ khí trên được mua để bán lại cho nước thứ ba thì bên mua hàng phải có giấy phép tái xuất khẩu do Nga cấp.

Tên lửa R-60 của chiến đấu cơ MIG-29 cũng không nằm ngoài danh sách thanh lý 

Như đã biết, Hungary gia nhập Khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ ngày 12/3/1999 và hiện nay đang tiến hành tái vũ trang cho quân đội theo các yêu cầu của liên minh quân sự này.
 

Theo lộ trình tái vũ trang cho quân đội, Hungary sẽ từng bước loại bỏ những vũ khí trang bị được sản xuất từ thời Liên Xô và chuyển sang sử dụng các vũ khí theo tiêu chuẩn của NATO.

Bạch Dương Việt (theo Lenta)

Bình luận
vtcnews.vn