VN sẽ có tàu ngầm Nga dự án 636 vào năm 2013

Khám pháThứ Bảy, 30/10/2010 08:42:00 +07:00

(VTC News) - Tàu ngầm điện diesel dự án 636 “Varshavyanka” có lượng choán nước 3,95 nghìn tấn, vận tốc tối đa 20 hải lý/giờ.

(VTC News) – Thông tấn Nga Itar-tass dẫn lời Phó tổng giám đốc Phòng thiết kế kĩ thuật hàng hải trung ương Sergay Smirmov cho biết, Nga sẽ hoàn tất và bàn giao chiếc tàu ngầm điện, diesel dự án 636 đầu tiên cho Việt Nam vào năm 2013 theo hợp đồng mà hai nước đã ký kết.

Như đã đưa tin, cuối năm 2009 Việt Nam đã ký với Nga hợp đồng mua 6 chiếc tàu ngầm dự án 636 “Varshavyanka” với tổng trị giá 1,8 tỷ USD.

Nga sẽ bàn giao chiếc tàu ngầm dự án 636 "Varshavyanka" đầu tiên cho Việt Nam vào năm 2013. 

Theo hợp đồng này, các nhà máy đóng tàu thuộc Hải quân Nga cam kết kể từ năm 2013 mỗi năm sẽ bàn giao cho phía Việt Nam một tàu ngầm dự án 636.

Như vậy, dự kiến đến năm 2018 toàn bộ 6 chiếc hạm ngầm sẽ được bàn giao hết cho phía đặt hàng.

Không chỉ cung cấp hạm ngầm, Bộ trưởng quốc phòng Nga A. Serdyukov hồi tháng 3 vừa qua còn tuyên bố, Hạm đội hải quân Nga sẽ giúp Hải quân Việt Nam xây dựng hệ thống cảng và căn cứ dành cho tàu ngầm.

Tàu ngầm điện diesel dự án 636 “Varshavyanka” có lượng choán nước 3,95 nghìn tấn, vận tốc tối đa 20 hải lý/giờ.

Loại tàu ngầm này có thể hoạt động độc lập trong 45 ngày đêm. Các tàu ngầm dự án 636 được trang bị 6 máy phóng ngư lôi cỡ 533mm, được dùng để rải thủy lôi và phóng các tên lửa có cánh.

Bạch Dương Việt (Theo Lenta.ru)
Bình luận
vtcnews.vn