Triều Tiên đã thử hạt nhân lần thứ 3?

Thế giớiThứ Tư, 20/10/2010 09:47:00 +07:00

(VTC News) - “Công việc của chúng tôi là phân tích số liệu chứ không phải đưa kết luận về một vấn đề phức tạp”.

(VTC News) - Ngày 19/10/2010 tờ Korea Times dẫn lời ông Kim Seon-dong một nghị sỹ đảng Đại quốc gia (GNP) cho biết Bắc Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 3 vào giữa năm nay. Giới chức Hàn Quốc đã phát hiện chất phóng xạ phát ra từ một thành phố sát bờ biển gần biên giới hai miền vào ngày 15/5 vừa qua.

“Xe135 là chất phóng xạ được hình thành trong quá trình phản ứng hạt nhân, nó được phát hiện trong làn khói hiếm xuất hiện ở miền Bắc và theo gió phát tán xuống phía Nam”, ông Kim Seon-dong cho hay.

Thử nghiệm hạt nhân. (Ảnh minh họa). 

Trung tâm nghiên cứu An toàn hạt nhân Hàn Quốc (KINS) đã đo được nồng độ phóng xạ Xe133 là 2.45 mBq/m3 và Xe135 là 10.01 mBq/m3, đây là chỉ số nồng độ phóng xạ cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi Bắc Hàn phát triển chương trình hạt nhân.

Khói hiếm chứa chất phóng xạ đã được phát hiện bởi trạm theo dõi phóng xạ đặt tại Geojin thuộc tỉnh Gangwon nơi đã ghi nhận chỉ số phóng xạ là 0,55 năm 2007 và tăng đột biết lên 4,085 vào thời điểm 2 giờ 7 phút sáng ngày 15/5 vừa qua.

KINS đã xác nhận chất phóng xạ phát hiện được là Xe-135 nhưng từ chối đưa ra bình luận về khả năng Bắc Hàn đã tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ 3.

“Công việc của chúng tôi là phân tích số liệu chứ không phải đưa kết luận về một vấn đề phức tạp”, một quan chức KINS cho biết.

Tuy nhiên, Lee Chun-ho, trợ lý của Nghị sỹ Kim đã cho tờ Korea Times biết, chính phủ Hàn Quốc đã nhận được báo cáo ghi nhận một cơn địa chấn 3 độ richter hoặc thấp hơn xảy ra 3 lần vào ngày 12/5.

Hồng Vũ (Theo Korea Times)
Bình luận
vtcnews.vn