Nga phóng thử ngư lôi từ siêu tàu ngầm nguyên tử

Khám pháThứ Sáu, 15/10/2010 06:11:00 +07:00

(VTC News) – Hải quân Nga đang chuẩn bị phóng “nháp” ngư lôi từ tàu ngầm nguyên tử Yuri Dolgoruki trước khi chính thức bắt đầu thử nghiệm siêu tên lửa Bulava.

(VTC News) – Hải quân Nga đang chuẩn bị tiến hành phóng “nháp” ngư lôi từ tàu ngầm nguyên tử Yuri Dolgoruki dự án 955 Borey trước khi chính thức bắt đầu thử nghiệm tiếp tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava.

 

Interfax dẫn nguồn tin từ người đại diện Bộ Tổng Tham mưu Hải quân Nga cho biết, trong một vài ngày tới tàu ngầm nguyên tử Yuri Dolgoruki sẽ ra biển Bạch Hải để thử ngư lôi và kiểm tra các hệ thống, các tổ hợp tích hợp trên tàu trước khi chính thức tiến hành thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava.

 

Theo kế hoạch, vào cuối tháng 12 năm nay Nga sẽ tiến hành thử tên lửa Bulava từ tàu ngầm nguyên tử Yuri Dolgoruki sau khi kết thúc đợt thử nghiệm thứ hai trong năm 2010 từ tàu ngầm nguyên tử Dmitri Donski dự án 941 Akula.

 

Hải quân Nga chuẩn bị thử  ngư lôi trên biển Bạch Hải trước khi chính thức bắt đầu thử nghiệm tên lửa Bulava. 

Các nguồn tin từ Hải quân Nga cho rằng, vào cuối tháng 10 này Nga sẽ tiếp tục thử nghiệm lần thứ hai tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava trong năm nay. Tuy nhiên, thời điểm chính xác sẽ được ấn định sau khi kết thúc quá trình đánh giá và phân tích kết quả thử nghiệm lần thứ nhất trong năm 2010 và là lần thứ 13 trong suốt quá trình thử nghiệm siêu tên lửa Bulava.

 

Tàu ngầm nguyên tử chiến lược Yuri Dolgoruki là chiếc tàu ngầm đầu tiên lớp Borey đã kết thúc giai đoạn thử nghiệm tại nhà máy vào cuối tháng 9 vừa qua hiện đang chuẩn bị thử nghiệm tiếp theo trên biển để kiểm tra khả năng làm việc của các hệ thống, tổ hợp dẫn đường và một vài thiết bị khác.

 

Tàu ngầm loại này sẽ là phương tiện tác chiến chủ lực để trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava. Nó có khả năng mang đồng thời từ 16-20 ống phóng tên lửa hiện đại, 6 thiết bị phóng ngư lôi.

 

Yuri Dolgoruki có lượng choán nước 24.000 tấn, có thể hoạt động ở độ sâu tối đa 450 m, phát triển tốc độ lên tới 29 hải lý. Hiện nay, tại xưởng đóng tàu Sevmash, Nga đang tiến hành chế tạo thêm 3 tàu ngầm nguyên tử lớp Borey: Alexandr Nevski, Vladimir Monomax và Sviatitel Nicolai.

 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)

 

 

Bình luận
vtcnews.vn