4 nghị sỹ Nhật thuê máy bay ra đảo Senkaku/Điếu Ngư

Thế giớiThứ Tư, 13/10/2010 08:52:00 +07:00

(VTC News) - 4 nghị sỹ này là thành viên tổ chức liên minh nghị sỹ siêu đảng phái theo đuổi chủ trương bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của Nhật Bản.

(VTC News) - Động thái trên diễn ra trước thời điểm cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước Trung Nhật tại Hà Nội chỉ vài ngày, quan hệ Trung – Nhật tưởng chừng lắng dịu trở lại sau những nỗ lực của giới chức hai nước, tuy nhiên bên trong vẫn luôn tiềm ẩn những nhân tố bất định…

Tân Hoa Xã ngày 12/10 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Mã Triều Húc cho biết Bắc Kinh cực lực phản đối việc 4 nghị sỹ Nhật Bản thuê máy bay bay ra đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện đang có tranh chấp chủ quyền giữa hai nước.

Máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-3C của Nhật Bản quanh khu vực đảo Senkaku/Điếu Ngư. 

Phía Trung Quốc đã tỏ rõ lập trường cứng rắn đối với Tokyo, Bắc Kinh tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với đảo Điếu Ngư và vùng biển phụ cận mà Tokyo gọi là đảo Senkaku, đồng thời cho rằng hành động của nhóm nghị sỹ Nhật Bản là nhằm phá hoại quan hệ Trung – Nhật.

Tờ “Tin tức tham khảo” xuất bản tại Bắc Kinh dẫn nguồn tin hãng thông tấn Kyodo cho biết, sáng ngày 9/10 vừa qua 4 nghị sỹ Nhật Bản, trong đó có Hạ nghị sỹ Kazuhiro Haraguchi – cựu Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản vừa rời ghế Nội các tháng 9 vừa qua đã thuê máy bay dân dụng ra thị sát không phận khu vực đảo Senkaku/Điếu Ngư.

4 nghị sỹ này là thành viên tổ chức liên minh nghị sỹ siêu đảng phái theo đuổi chủ trương bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của Nhật Bản. Cuối tháng 9 vừa qua 4 nghị sỹ này đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc thổ và giao thông Nhật Bản điều động một chiếc máy bay thuộc lực lượng Bảo vệ bờ biển đưa họ ra đảo Senkaku/Điếu Ngư nhưng bị từ chối.

Sáng ngày 9/10 nhóm nghị sỹ Nhật Bản đã thuê một chiếc máy bay dân dụng cất cánh từ sân bay trên đảo Ishigaki Jima thuộc quận Okinawa đi thị sát xung quanh khu vực đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Động thái trên diễn ra trước thời điểm cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước Trung Nhật tại Hà Nội chỉ vài ngày, quan hệ Trung – Nhật tưởng chừng lắng dịu trở lại sau những nỗ lực của giới chức hai nước, tuy nhiên bên trong vẫn luôn tiềm ẩn những nhân tố bất định.

Trước đó, ngày 8/10 Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara cho biết Tokyo đang bàn bạc với Bắc Kinh về các biện pháp ngăn ngừa các vụ việc tương tự vụ va chạm giữa tàu cá Trung Quốc và tàu tuần tra Nhật Bản không xảy ra.

Cũng thời điểm đó, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan phát biểu trước Hạ viện nhấn mạnh, Tokyo sẽ kiên trì phương châm cấm đổ bộ lên đảo Senkaku.

Theo ông Naoto Kan, Luật sở hữu đất đai của Nhật Quy định, về mặt nguyên tắc không cho phép bất cứ ai đổ bộ lên đảo Senkaku/Điếu Ngư. “Hiện tại đảo Senkaku nằm trong sự kiểm soát của Nhật Bản, chúng ta sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp cảnh giới nghiêm ngặt.”

Hồng Vũ (Tân Hoa Xã)

Bình luận
vtcnews.vn